Nước mắt mẹ già khóc tiễn đưa phi công hy sinh

Đúng 14h ngày 28/7, xe tang chở linh cữu hai chiến sĩ phi công Su-22 đã về tới nghĩa trang Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội sau chặng đường từ Nghệ An ra.

14h ngày 28/7, linh cữu hai đồng chí Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam đã được đưa về tới nghĩa trang Văn Điển.

Người thân và đồng đội tiễn đưa các anh về đất mẹ.

Từng dòng người vào thắp hương viếng, tiễn đưa hai liệt sĩ phi công.

Mẹ đồng chí Trí bên tấm ảnh con trai.

Tổ quốc ghi công Thượng tá Nguyễn Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam.

Đồng đội nghiêng mình bên thi thể các anh.

Vợ đồng chí Nam thẫn thờ nhìn đi cạnh di ảnh chồng, bên cạnh luôn có người dìu.

Khi xe vừa dừng bánh rất đông người thân cùng hàng trăm đồng đội của hai chiến sĩ đã không kìm được lòng.

Mẹ chiến sĩ Khuất Mạnh Trí tiến lại gần di quan của con gào khóc khiến ai ai cũng xót xa.

Cùng chung nỗi đau, ông Mỹ, bố đẻ chiến sĩ Phạm Giang Nam cùng vợ anh không đứng vững, chị được người thân dìu vào trong nhà tang lễ. Trong chiều nay sẽ hỏa táng cho hai chiến sĩ. Gia đình mong muốn đưa tro cốt về quê nhà an táng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu hai phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam từ 7h đến 9h tại nhà tang lễ bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP.Vinh, Nghệ An).

Rất đông đồng đội, người thân, bạn bè từ Hà Nội và Thái Bình vào Nghệ An để viếng, tiễn đưa phi công Trí và Giang. Gần 9h, lễ viếng và truy điệu kết thúc. Thi hài hai phi công được đưa về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại quê nhà.

Trước đó, ngày 27/7, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với hai phi công của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, quân chủng Phòng không - Không quân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Đồng chí Phạm Giang Nam được truy thăng quân hàm sĩ quan từ thượng tá lên đại tá. Đồng chí Khuất Mạnh Trí được truy thăng quân hàm sĩ quan từ trung tá lên thượng tá.

Cùng ngày, Thủ tướng ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho hai liệt sĩ thuộc bộ Quốc phòng là Đại tá Phạm Giang Nam, nguyên quán xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Thượng tá Khuất Mạnh Trí, nguyên quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội.

Hải Yến - Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nuoc-mat-me-gia-khoc-tien-dua-phi-cong-hy-sinh-a379679.html