Nước mắt Wayne Rooney

Tuyển Anh tạm gác trước đội khách Mỹ 2-0 sau 27 phút. Một lối chơi vượt trội của 'Tam Sư' nhưng phải tới phút 57 HLV Gareth Southgate mới quyết định tung lão tướng Wayne Rooney vào sân. Đó là trận cuối cùng của chân sút số một tuyển Anh, chính xác hơn là 33 phút cuối cùng của tiền đạo 33 tuổi trong màu áo đội tuyển.

Wayne Rooney bật khóc trong trận đấu vinh danh mình.

Rooney không thể có bàn thắng thứ 54 cho tuyển Anh nhưng chừng ấy là quá đủ với anh. Rooney rời sân trong nước mắt bởi quá xúc động cho ngày trở lại sau hơn 2 năm và cho một trận đấu để vinh danh anh. Rooney vẫn được ông Southgate để khoác chiếc áo số 10 quen thuộc và Lingard cũng đã trao băng đội trưởng cho Rooney ngay sau khi anh bước vào sân. Một cảm giác rất quen thuộc với Rooney ngay trong ngày chia tay.

Rooney từng khát khao dự World Cup 2018 rồi mới chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế nhưng tuổi tác đã không cho phép anh hoàn thành mục tiêu đó. HLV Gareth Southgate cũng không vì tình thân mà đưa Rooney tới Nga. Ông Southgate tổ chức trận đấu chia tay là cách ông thể hiện tình cảm với cầu thủ đã tận lực cống hiến cho đội tuyển.

Rooney thực sự xúc động cho trận chia tay ở Wembley sau 15 năm chơi cho "Tam sư". Rooney được LĐBĐ Anh trao tặng phần thưởng trước trận đấu nhưng sau đó tiền đạo đang chơi bóng cho DC United ở Mỹ tiết lộ anh đã nhờ đội trưởng đương nhiệm là Harry Kane nhận thay nhưng bị từ chối. Rooney tiết lộ lý do nhờ Kane bởi vì anh tin rằng với đẳng cấp của tiền đạo Tottenham đủ sức vượt qua kỷ lục của anh trong màu áo "Tam sư". Kane mới 25 tuổi đã có 34 lần khoác áo đội tuyển và có 19 bàn thắng cho tuyển Anh.

Nhắc tới sự xúc động của Rooney, người hâm mộ AFF Cup 2018 mới giật mình thấy được không ít tuyển thủ ở Đông Nam Á chỉ một chút giận hờn đã đòi giã từ đội tuyển. Tiền đạo Chan Vathanaka muốn chia tay đội tuyển Campuchia chỉ vì bị HLV Honda thay ra sớm. Đồng đội của Vathanaka là Bunheing đang cân nhắc rời đội tuyển bởi vì bị CĐV la ó do bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quá nhiều. Trước Vathanaka, tiền đạo nổi tiếng của Lào là Soukaphone đòi rời đội tuyển chỉ vì không được ra sân chơi trận đấu mở màn AFF Cup 2018 với Việt Nam. Tuy nhiên, Soukaphone thay đổi quyết định sau đó một ngày để tiếp tục thi đấu. HLV Sundramoorthy lý giải việc để Soukaphone ngồi ngoài vì Lào phải chơi phòng ngự nên có thể hiểu đó là lý do chiến thuật rõ ràng nhưng Soukaphone dường như đòi hỏi quá nhiều cho mình hơn cho tập thể.

Nước mắt của Rooney không cho thấy đó là người đàn ông yếu mềm mà thể hiện rõ khát khao được chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Dù chỉ hơn nửa tiếng có mặt trên sân đã khiến Rooney vui vẻ, kéo cả vợ và con tới chứng kiến giây phút chính thức rời đội tuyển.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_198331_nuoc-mat-wayne-rooney.aspx