Nước Mỹ ghi nhận xả súng ở 5 bang một ngày

Xả súng liên tiếp vào đám đông ở Thành phố New York, là thanh toán băng nhóm khiến 10 người bị thương.

Ngày 1/8 (giờ địa phương), đã ghi nhận 5 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ ở TP. New York (bang New York), các bang Indiana, Illinois, Ohio và Kentucky.

Ít nhất 10 người bị thương trong vụ xả súng vào đám đông ở TP.New York (bang New York, Mỹ), Đài CNN đưa tin.

Hình ảnh chụp từ camera an ninh cho thấy hung thủ nổ súng tại hiện trường. Ảnh: NYC

Hình ảnh chụp từ camera an ninh cho thấy hung thủ nổ súng tại hiện trường. Ảnh: NYC

Theo Sở Cảnh sát TP.New York dẫn kết quả điều tra ban đầu, hai tay súng đã tiếp cận một đám đông trên đại lộ số 37 thuộc khu Queens, bắn liên tục vào nhóm người trước khi nhảy lên xe máy do hai đồng phạm điều khiển và tẩu thoát.

Ba trong số những người bị trúng đạn là thành viên của băng Trinitarios, cho thấy đây là một vụ thanh toán băng nhóm xã hội đen. Cảnh sát đang truy lùng bốn nghi phạm, tất cả đều là nam giới, đeo khẩu trang và áo màu đen có mũ trùm đầu.

Tổ chức GVA, chuyên ghi chép về bạo lực súng ống tại Mỹ, cho hay vụ việc ở TP.New York chỉ là một trong 5 vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào ngày hôm đó. Các vụ còn lại được ghi nhận ở bang Indiana, Illinois, Ohio và Kentucky.

Tại bang Indiana, 3 người thiệt mạng trong các vụ xả súng vào rạng sáng ngày 1/8.

Một vụ xảy ra bên ngoài nhà tang lễ Sprowl Fu Tang & Cremation Care khiến ít nhất 5 người bị thương, gồm 1 bé gái 4 tuổi và bé gái 16 tuổi. Bé gái 4 tuổi ban đầu được liệt kê trong tình trạng nguy kịch, các nạn nhân khác đã ổn định.

Thị trưởng Joe Hogsett gọi vụ xả súng là một "hành động hèn nhát."

Cảnh sát đã tìm thấy 2 người chết vào đêm Chủ nhật bằng vết thương do đạn bắn bên trong một chiếc xe bị đâm vào cây. Cảnh sát Genae Cook thuộc Sở Cảnh sát Đô thị Indianapolis cho biết chiếc xe có thể đã lao ra khỏi đường sau vụ nổ súng và đâm vào gốc cây. Động cơ của vụ nổ súng này có thể là cướp nhằm vào 2 người trên xe ô tô, gồm 1 nam và 1 nữ.

Khoảng 90 phút sau, các cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị bắn sau một dinh thự phía đông. Anh ta sau đó được cho là đã chết tại bệnh viện.

Ở bang Ohio, người dân ghi nhận hàng trăm tay đua trái phép gây tắc nghẽn giao thông và nổ súng bắn tại Thành phố Cleveland. Các tay đua đi một đoạn dài từ vùng ngoại ô phía đông đến phía tây Cleveland và tạo ra cảnh hỗn loạn trên đường.

"Họ đã làm tắc nghẽn giao thông, đã có 5 6 phát súng được bắn ra" - một người tường thuật với đường dây nóng gọi cảnh sát 911. Cảnh sát Cleveland trả lời rằng họ cũng vừa nhận được các vụ gọi báo cáo trường hợp xả súng và có người đang dùng súng để vẫy và kích động sự hỗn loạn của nhóm đua.

Cảnh sát trưởng Cleveland đã không cho phép các nhân viên tuần tra đuổi bắt những chiếc xe đua bởi gây lo ngại đến an toàn giao thông và cả tính mạng của các sĩ quan cảnh sát.

Doanh số bán súng gia tăng trên khắp nước Mỹ đã khiến cảnh sát và hầu hết những người sử dụng súng thường xuyên khác rơi vào tình trạng thiếu đạn dược một cách tuyệt vọng.

Theo Quỹ Thể thao Bắn súng Quốc gia, hơn 8 triệu người đã mua súng lần đầu tiên vào năm ngoái, với nhiều người bị thúc đẩy bởi lệnh đóng cửa và sự gia tăng bạo lực súng đạn ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Mark Oliva, phát ngôn viên của Quỹ này cho biết, tình trạng này đã dẫn đến "nhu cầu quá lớn" đối với súng và đặc biệt là đạn.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nuoc-my-ghi-nhan-xa-sung-o-5-bang-mot-ngay-3436611/