Nước nào ở Đông Nam Á chỉ có 440.000 dân?

Với 440.000 người, quốc gia này có dân số ít nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Câu 1. Quốc gia nào có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á?

Malysia
Philippines
Việt Nam
Indonesia

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, dân số Indonesia hiện nay hơn 270 triệu người. Đây là quốc gia có dân số đông nhất khu vực, nằm trong số các nước có dân số đông nhất thế giới.

Câu 2. Quốc gia nào có dân số ít nhất khu vực Đông Nam Á?

Malysia
Philippines
Việt Nam
Brunei

Theo Tổ chức Dân số Thế giới, với khoảng 440.000 người, Brunei là quốc gia có dân số ít nhất khu vực Đông Nam Á. Đây đồng thời là một trong những quốc gia có dân số ít trên thế giới (xếp hạng 175).

Câu 3. Xiêm La là quốc hiệu cũ của quốc gia nào?

Myanmar
Singapore
Malaysia
Thái Lan

Theo sách “Lịch sử thế giới cổ trung đại”, Xiêm La (Siam) là quốc hiệu cũ của Thái Lan hiện nay. Quốc hiệu này được người Thái sử dụng từ năm 1782-1939.

Câu 4. Quốc hiệu của Campuchia trong quá khứ là?

Mã Tích Lan
Nam Dương
Vạn Tượng
Chân Lạp

Theo sách “Lịch sử Việt Nam cổ trung đại”, Chân Lạp là tên gọi cũ của vương quốc Campuchia. Theo các nhà sử học, vương quốc Chân Lạp tồn tại từ khoảng thế kỷ VI đến thế kỷ IX.

Câu 5. Philippines được đặt theo tên một vị vua nước nào?

Anh
Pháp
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha

Theo sách "Lịch sử Văn minh Thế giới", năm 1542, nhà hàng hải người Tây Ban Nha là Ruy Lopez de Villalobos cập bến hòn đảo lớn Mindanao. Villalobos đặt tên cho một số hòn đảo ở Philippines là Felipinas, nhằm tôn vinh hoàng tử Don Felipe của Tây Ban Nha, người sau này trở thành vua Felipe II. Về sau, tên Las Islas Filipinas được dùng để chỉ toàn bộ quần đảo Philippines hiện nay. Do bảng chữ cái Abakada của Philippines thời đó thiếu chữ F, người bản địa dùng chữ P để thay thế. Qua nhiều lần biến đổi, Philippines có cách viết như hiện tại.

Câu 6. Lan Xang là quốc hiệu nước nào trong quá khứ?

Timo Leste
Lào
Malaysia
Myanmar

Theo sách “Lịch sử Đông Nam Á”, Lan Xang (Vạn Tượng - Đất nước triệu voi) là quốc hiệu đầu tiên của nước Lào, sau khi Pha Ngừm thống nhất các bộ tộc Lào, lập nên quốc gia độc lập năm 1354.

Câu 7. Quốc gia Đông Nam Á nào nằm trên bán đảo Đông Dương?

Lào
Campuchia
Việt Nam
Cả 3 đáp án trên

Theo sách “Lịch sử Việt Nam cận đại”, 3 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia nằm trên bán đảo Đông Dương. Ngoài ra, với nghĩa rộng hơn về bán đảo Đông Dương, người ta còn gọi bán đảo Đông Dương là bán đảo Trung Ấn, gồm cả Malaysia, Myanmar và Thái Lan.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nuoc-nao-o-dong-nam-a-chi-co-440000-dan-post1023104.html