Nước Pháp bạo động chưa từng có khi hơn 135 nghìn người biểu tình trên toàn quốc

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Christophe Castaner, trong ngày thứ Bảy tuyên bố ông không loại bỏ khả năng Tổng thống Pháp sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp, thế nhưng đến cuối ngày, khả năng này đã giảm bớt.

Ảnh: New York Times

Vào ngày Chủ Nhật, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trở về từ Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Argentina, nước Pháp đang chìm trong rối loạn với nhiều cuộc biểu tình bạo loạn.

Sau khi tìm hiểu về thiệt hại từ các cuộc biểu tình, Tổng thống Pháp đã yêu cầu Thủ tướng Pháp Édouard Philippe gặp gỡ với đại diện của phong trào “Áo vét vàng” và với lãnh đạo của các đảng phái đối lập. Các cuộc gặp sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

Các cuộc biểu tình diễn ra trên toàn nước Pháp đã kéo dài sang tuần thứ 3, chủ yếu với sự tham gia của những người thuộc tầng lớp lao động đang bất bình với khả năng Pháp chuẩn bị tăng thuế nhiên liệu cũng như việc đời sống của họ không cải thiện. Nhiều chiếc xe ô tô bị thiêu cháy, cửa hàng cửa hiệu tại nhiều khu vực giàu có nhất ở Paris bị phá hủy.

Khắp nơi tại Paris, người ta nhìn thấy kính bị đập vỡ cũng như các bình xịt hơi cay vứt lăn lóc. Trong các cuộc bạo loạn bên ngoài Paris vào cuối tuần vừa rồi, 1 người đã thiệt mạng. Như vậy 3 tuần qua đã có 3 người thiệt mạng.

Trên khắp nước Pháp, khoảng hơn 250 người đã bị thương, trong đó có ít nhất 133 người tại Paris, theo sở cảnh sát. Đến hiện tại, khoảng 412 người đã bị bắt giữ.

Giám đốc cảnh sát Paris, ông Michel Delpuech, trong cuộc họp báo vào cuối ngày Chủ Nhật cho biết cảnh sát đã phải đương đầu với tình trạng bạo lực tồi tệ chưa từng có và rằng người biểu tình đã ném cả búa và bi sắt vào cảnh sát.

Cứu hỏa đã dập tắt khoảng 250 đám cháy phá hủy 112 chiếc ô tô và hủy hoại nhiều tài sản khác trong đó có nhiều tòa nhà. Vào tối ngày Chủ Nhật, mức thiệt hại tài chính đang được tính toán.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Christophe Castaner, trong ngày thứ Bảy tuyên bố ông không loại bỏ khả năng Tổng thống Pháp sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp, thế nhưng đến cuối ngày, khả năng này đã giảm bớt. Quyền hạn khẩn cấp của Tổng thống đã được mở rộng sau vụ tấn công khủng bố tháng 11/2015.

Trong ngày hôm qua, Tổng thống Pháp cũng đã đến thăm một số địa điểm bị người biểu tình phá hoại nặng nề nhất, hơn 30% các cửa hàng bị đốt phá, tất cả các máy ATM bị cướp. Có những người biểu tình chào đón ông, nhưng cũng có không ít người khác lên tiếng phản đối ông.

Trong số những người đã bị bắt, tính đến cuối ngày Chủ Nhật, có khoảng 378 người vẫn bị tạm giữ để thẩm vấn. Bộ Nội vụ Pháp cho biết các cuộc biểu tình tại Pháp đã thu hút khoảng 136 nghìn người trên khắp nước Pháp vào cuối tuần qua, thấp hơn con số 160 nghìn người vào cuối tuần trước.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/nuoc-phap-bao-dong-chua-tung-co-khi-hon-135-nghin-nguoi-bieu-tinh-tren-toan-quoc-3482636.html