Nước sông dâng, nhiều hộ dân ngoại thành Hà Nội bị ảnh hưởng

Do mưa lớn mấy ngày qua, nước sông Bùi, sông Tích ở huyện Chương Mỹ, Quốc Oai dâng cao, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân, thiệt hại đáng kể về hoa màu.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 18/10, đại diện lãnh đạo Thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, do mưa mấy ngày qua, nước sông Bùi dâng lên đáng kể, ảnh hưởng đến một số hộ dân ở thôn Bùi Xá nằm ven sông Bùi.

"Nước dâng không cao, chỉ vượt qua mép đường một chút. Xe máy vẫn di chuyển được, không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân", đại diện lãnh đạo Thị trấn thông tin.

Cũng theo vị này, năm nay nước về không như trận lụt lịch sử năm 2018 nên không gây lo ngại nhiều. "Người dân vẫn đảm bảo được đời sống, chưa đến mức phải di dời hay hỗ trợ từ chính quyền", vị này nêu.

Nước sông Bùi dâng cao cũng đã làm sạt lở đoạn đê cấp IV hữu Bùi, đoạn xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ); cung sạt dài 25m, rộng 1,5m, sâu 4m. Mưa lớn cũng gây úng ngập 298ha rau màu, cây trồng vụ đông của huyện Chương Mỹ và 18ha của huyện Ứng Hòa...

Ngay sau khi nhận được tin báo, xã Hoàng Văn Thụ đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, xử lý sự cố sạt lở đê hữu Bùi.

Tại địa bàn huyện Quốc Oai, nước sông Tích dâng cao khiến một số khu dân cư các xã: Cấn Hữu, Đông Yên, Phú Cát bị ngập úng.

Nước sông Tích dâng cao ảnh hưởng đến người dân sinh sống ven sông ở huyện Quốc Oai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Quốc Oai

Theo báo cáo, tại xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu có 16 hộ dân bị ngập úng, nước đã tràn vào sân gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Chính quyền xã Cấn Hữu tổ chức thường trực 24/24 giờ chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư, trang thiết bị phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời chủ động ứng phó kịp thời mọi diễn biến mưa lũ, úng ngập, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Tại đội 2 thuộc thôn Đông Thượng, xã Đông Yên cũng có hơn 20 hộ dân bị ngập úng, nhiều hộ dân ở vùng thấp đã phải chủ động di chuyển một số đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cũng như vật nuôi lên các điểm cao hơn để đảm bảo sự an toàn khi mà mực nước sông Tích vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Để ứng phó với tình hình mưa lũ, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu các địa phương nghiêm túc duy trì thường trực 24/24 giờ kiểm tra các trọng điểm, xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư, trang thiết bị phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động chỉ đạo ứng phó kịp thời mọi diễn biến mưa lũ, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, công trình tài sản của nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đặc biệt chú ý rà soát cập nhật các phương án phòng chống thiên tai, phương án sơ tán nhân dân ở những vùng có nguy cơ ngập úng đến nơi an toàn; sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nuoc-song-dang-nhieu-ho-dan-ngoai-thanh-ha-noi-bi-anh-huong-post1385818.tpo