Nước sông Ka Long dâng cao sau bão, đe dọa trung tâm Móng Cái

Đêm ngày 2/8, bão Wipha đã đổ bộ trực tiếp vào địa bàn TP. Móng Cái, Quảng Ninh, gây ra mưa lớn, sức gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Đến sáng ngày 3/8, bão đã tan chuyển thành áp thấp, tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền.

Do nước lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước trên sông Ka Long đang dâng rất cao. (Ảnh: Minh Khang)

Thông tin từ UBND TP. Móng Cái cho biết, đêm qua bão số 3 đã đổ bộ trực tiếp vào TP Móng Cái gây ra mưa to, gió giật mạnh, ngập úng cục bộ tại một số khu vực.

Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại đã có 40 cây to đã bị bật gốc, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hưu hại. Nhờ trước đó công tác phòng chống bão số 3 đã sẵn sàng trước khi đổ bộ, nên đã không có thiệt hại về người.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị đổ, gãy. (Ảnh: QMG)

Ngoài những thiệt hại ban đầu cây cối đổ do bão, vẫn chưa có thiệt hại về người. (Ảnh: Minh Khang)

Đến 7h sáng ngày 3/8, do lũ từ trên thượng nguồn đổ về, mực nước sông Ka Long đang dâng rất cao, đe dọa nghiêm trọng đến một số khu vực trũng thấp ở trung tâm TP. Móng Cái.

Cũng trong rạng sáng nay, trên sông Ka Long đoạn thuộc Km2 có 1 đò chở bột mì đứt neo bị nước lũ cuốn trôi. Đội kiểm soát Biên phòng Km1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã kịp thời cứu hộ, giúp chủ đò neo đậu an toàn.

Hiện nước sông Ka Long chảy qua thành phố đang dâng lên rất cao. Các lực lượng chức năng tại TP.Móng Cái đang dồn toàn lực chống lũ và nguy cơ sạt lở đất tại các vùng trũng, khu vực nguy hiểm.

Rạng sáng 3/8, một chiếc đò sắt chở bột mì trên sông biên giới Ka Long đã bị trôi. Rất may đã được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời. (Ảnh: QMG)

Nước lũ trên sông Ka Long. (Ảnh: Minh Khang)

Đường vào Đồn biên phòng Bắc Sơn Móng Cái bị chia cắt sau bão.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đêm 2, sáng 3/8, trên địa bàn huyện Tiên Yên và các địa phương lân cận có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tương đối lớn đã làm nước sông Tiên Yên đang dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Tiên Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ứng trực tại những khu vực nguy hiểm, ngầm tràn, không cho người dân, phương tiện qua lại. Tại các ngầm tràn đều có barie, người trực đảm bảo an toàn giao thông.

Đến 9h ngày 03/8 đã có: 01 cột điện hạ thế bị đổ (điện sinh hoạt của dân) tại thôn Khe Vè, xã Phong Dụ; ngập nước (15) tràn qua suối tại xã Hà Lâu, Phong Dụ, Yên Than và Thị trấn TY (đã đóng cần Barie và Tổ ứng trực 24/24h) cho đến khi nước rút..; 01 thuyền loại 05 tấn bị chìm, đã kéo vào bờ (ko bị thiệt hại); đứt dây 01 nha bè dịch vụ (đã neo đậu lại chắc chắn); Xã Hà Lâu có 04 bản (Bản Buông, Bắc Cương Khe Ngà, Khe Liềng, Khe Lẹ) bị cô lập, với 136 hộ.

Tại các ngầm tràn đều có barie, người trực đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh: QMG)

Huyện Tiên Yên cũng tích cực tuyên truyền, thông tin về mưa lớn có thể xảy ra do hoàn lưu sau bão số 3, yêu cầu người dân không ra khu vực sông, suối để nhặt củi, đánh bắt cá… Đồng thời tiếp tục chỉ đạo kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét để tổ chức di dời người dân đến khu vực an toàn. Mọi sinh hoat của người dân trên địa bàn huyện vẫn bình thường.

Đập tràn trước khu vực Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.

Phạm Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nuoc-song-ka-long-dang-cao-sau-bao-de-doa-trung-tam-mong-cai-a444248.html