Nước sông Nhuệ dâng cao, phía Tây Hà Nội ngập úng nặng

Tối qua và rạng sáng nay trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa lớn, nhiều tuyến phố vẫn bị ngập nặng. Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, lượng mưa đã đạt trên 160mm và mực nước các con sông đang dâng cao.

Ngập nặng tại hầm chui đại lộ Thăng Long do mưa lớn và nước sông Nhuệ dâng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Ngập nặng tại hầm chui đại lộ Thăng Long do mưa lớn và nước sông Nhuệ dâng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cùng với các điểm ngập úng trong nội đô, bắt đầu từ chiều qua, tình trạng ngập đã xảy ra tại khu vực phía Tây Hà Nội, nhất là đại lộ Thăng Long và các khu đô thị năm ven trục đường Lê Trọng Tấn.

Ghi nhận trên tuyến ven Đại lộ Thăng Long chiều qua và sáng nay, cùng với đường ven, toàn bộ hệ thống hầm chui qua tuyến đường này đều bị ngập sâu trong nước. Nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy đã chết máy do bị ngập nước khi đi qua hầm chui.

Hai bên tuyến đường Lê Trọng Tấn, tình trạng ngập tại tiếp tục xảy ra với các khu đô thị nằm 2 bên trục đường, riêng các căn hộ liền kề, biệt thự nước ngập toàn bộ sàn tầng để xe từ 30 đến 50cm, một số hầm có để xe ô tô chủ xe đã phải dùng bao tải cát, tấm bìa cát tông ngăn nước, ngăn sóng đánh vào. Đến sáng nay, ngập úng vẫn xảy ra trên diện rộng tại ngã ba Lê Trọng Tấn – Đại lộ Thăng Long.

Báo cáo nhanh với UBND thành phố Hà Nội về tình hình mưa đêm qua và rạng sáng nay, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa trên diện rộng, lượng mưa đo được tại các khu vực là từ 90 đến 163mm. Cụ thể, tại khu vực Hoàn Kiếm là 130,8mm ; Hà Đông là 148,8mm ; Cầu Giấy 125,1mm, Long Biên 154,4mm ; Thanh Liệt 163mm, Mễ Trì 174mm…

Thống kê các điểm ngập úng ghi nhận được đến chiều qua, lãnh đạo Công ty Thoát nước thông tin, gồm: phố Thụy Khuê (dốc La Pho), Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), Vĩnh Hưng (trước số nhà 126 Vĩnh Hưng), Ngọc Lâm, ngõ 80 Hoa Lâm, Cổ Linh (ngã tư Cổ Linh – Đàm Quang Trung), Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi (trước cổng ĐH KH&NV), Nguyễn Huy Tưởng, Quan Nhân, Triều Khúc... Mức độ ngập nước từ 0,1-0,2m.

Trên QL1A Công ty Thoát nước Hà Nội cũng cho biết, xuất hiện các điểm úng ngập tại km 190, km 202 và km 205 với mức độ ngập từ 0,2-0,25m.

Cảnh báo nước sông đang dâng cao

Lý giải nguyên nhân ngập tại một số khu vực, ông Lê Vũ Quảng Sương cho biết, do lượng mưa trong đợt bão số 3 lớn, thời gian tập trung chủ yếu từ 10h00 đến 13h30 ngày 03/8/2019, mực nước các sông dâng cao là một trong những nguyên nhân chính gây nên các điểm úng ngập.

Đặc biệt sông Nhuệ, đang làm xuất hiện tình trạng ngập tại phố Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Đại lộ Thăng Long (ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui dân sinh số 3,5,6, km9+656), đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Phùng Khoang, Triều Khúc… Mức độ ngập tại đây từ 0,20-0,40m.

Ngập trên đường gom đại lộ Thăng Long

Về mực nước các con sông, đập thủy lợi trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cảnh báo, tại khu vực phía Tây thành phố: mực nước các sông đang dâng cao. Cụ thể, trên sông Nhuệ tại trạm bơm Cổ Nhuế mực nước đang dương +5.45, tại Hà Đông +4.93, tại đập Thanh Liệt +4.72; trên sông Tô Lịch tại cống Hoàng Quốc Việt +5.29, tại đập Thanh Liệt +4.49…

Tại khu vực Long Biên: mực nước trên hệ thống các sông cũng đang ở ngưỡng cao: trên sông Cầu Bây tại đập Trại Lợn +4.28, trên mương Nam QL5 (tại Cầu Chui +5.60, tại khu đấu giá +4.80) nên xuất hiện điểm ngập nước trên phố Ngọc Lâm, ngõ 80 Hoa Lâm, Cổ Linh (ngã tư Cổ Linh–Đàm Quang Trung) với mức độ ngập từ 0,1-0,2m.

Công ty Thoát nước Hà Nội dự báo: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đớt nên dự báo khu vực Hà Nội có thể sẽ đặt lượng mưa 100 – 200 mm/đợt, có thể tiếp tục gây ngập trên một số tuyến phố và làm nước sông tiếp tục dâng cao.

Đề cập đến công tác ứng trực, giải quyết thoát nước hiện nay, lãnh đạo Công ty Thoát nước cho biết, trước tình hình diễn biến thời tiết và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, công ty đã triển khai 100% lực lượng ứng trực với hơn 2.300 cán bộ - công nhân viên, 200 đầu xe máy, thiết bị cơ giới đảm bảo sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí được phân công và chủ động giải quyết các điểm phát sinh khi có yêu cầu của BCH phòng chống thiên tai thành phố và Công ty.

Hiện nay, mực nước trên hệ thống các sông chính đang ở ngưỡng cao, các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Cổ Nhuế… đã vận hành tối đa công suất.

Trọng Đảng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nuoc-song-nhue-dang-cao-phia-tay-ha-noi-ngap-ung-nang-1448504.tpo