Nước thải đen ngòm, hôi thối chảy thẳng ra bãi biển

Cống nước có nhiệm vụ thoát nước mặt chống ngập bỗng đổ dòng nước đen ngòm, hôi thối ra bãi biển.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại khu vực bãi tắm Bảo Ninh thuộc thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) xuất hiện tình trạng nước từ cống có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối trực tiếp chải ra bãi biển.

Dòng nước đen ngòm, hội thối chảy từ cống xả ra bãi biển.

Dòng nước đen ngòm, hội thối chảy từ cống xả ra bãi biển.

Theo quan sát của PV, cống xả nước ô nhiễm này nối từ đường Võ Nguyên Giáp ra biển, cách trung tâm quảng trường Bảo Ninh khoảng 500m về phía Nam. Nước thải từ miệng cống chảy tràn ra biển, để lại những vết váng màu đen trên bãi cát, bốc mùi hôi nồng nặc, nhất là những ngày nắng nóng.

Vị trí miệng cống cách trung tâm quảng trường Bảo Ninh khoảng 500m về phía Nam, nơi có bãi tắm tập trung đông du khách.

Dòng nước từ cống xả này gây ô nhiễm môi trường, khiến cả 1 đoạn bãi biển vốn tập trung đông du khách trở nên vắng tanh.

Qua tìm hiểu, cống xả này được xây dựng để thoát nước mặt chống ngập khi xây dựng tuyến đường Võ Nguyên Giáp và không có công năng thoát nước thải sinh hoạt.

Cống xả được xây dựng để thoát nước mặt chống ngập, liệu có khách sạn hay cá nhân nào sử dụng cống này để xả thải ra biển hay không?

Vậy nên, người dân và du khách đang đặt ra câu hỏi liệu nguồn nước thải này bắt nguồn từ đâu?

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nuoc-thai-den-ngom-hoi-thoi-chay-thang-ra-bai-bien-172220514105531207.htm