Nước trên sông Bùi rút chậm, ngập úng tiếp tục xảy ra ở một số vùng trũng

Sáng 1-8, tại huyện Quốc Oai, lượng mưa trên địa bàn huyện là 66mm, khiến mực nước sông Tích lên trên báo động III là 0,22m.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, đến sáng nay, 3 thôn Phú Cao (xã Phú Cát), Thông Đạt (xã Liệp Tuyết), Bến Vôi (xã Cấn Hữu) vẫn bị cô lập hoàn toàn do nước lũ bao vây. Toàn huyện có 8 ngôi nhà bị thiệt hại hơn 70% do ảnh hưởng mưa lũ, hơn 700 ngôi nhà bị ngập, trong đó đó 443 ngôi nhà ngập dưới 1m, 258 ngôi nhà ngập từ 1 đến 3m, có 1 ngôi nhà ngập trên 3m, có 2 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp.

Theo thống kê của UBND huyện Quốc Oai, tính đến sáng nay, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn gần 1.817ha lúa, trong đó diện tích ngập trắng gần 1.226ha; thiệt hại từ 30% đến 70% hơn 551ha; thiệt hại dưới 30% hơn 40,5ha. Diện tích rau màu thiệt hại gần 120ha. Nhiều diện tích cây ăn quả, cây hàng năm, lâu năm của huyện cũng bị thiệt hại.

Liên quan đến sự cố công trình giao thông thủy lợi: Xã Đông Xuân sạt lở đường giao thông ở trong khu dân cư 12m, sạt lở đất đá 850m3... Tại xã Phú Mãn, bị vỡ van phai cống xả tràn hồ Đồng Âm, sạt lở đường trong khu dân cư 60m; tường bao nghĩa trang nhân dân thôn Trán Voi bị sạt lở 35m; tường bao nhà văn hóa thôn Đồng Âm bị sập đổ dài 6m.

*Tại huyện Chương Mỹ, từ ngày 31-7 đến sáng 1-8, trên địa bàn huyện có mưa nhỏ, do vậy, mực nước sông Bùi tiếp tục giảm. Đến 7h sáng nay (1-8), mực nước sông Bùi đạt 7,28m, vượt báo động III là 0,28m, giảm 0,23m so với đỉnh lũ ngày 30-7. Tuy nhiên, do nước rút chậm nên đến sáng nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn còn 3.683 hộ dân bị ngập úng, 6.083 nhân khẩu phải sơ tán. Thống kê về thiệt hại, tính đến 7h sáng nay (1-8), mưa lũ, úng ngập đã làm 2.454ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại…

*Đợt mưa lũ mấy ngày qua cũng làm ngập một số vùng trũng, thấp của huyện Mỹ Đức bị ngập. Cụ thể, 250ha hoa sen, 350ha thủy sản, 184ha hoa màu bị úng ngập; sập đổ 170m2 nhà ở và 1.804m tường bao của nhân dân; sạt lở 1.885m đường giao thông nông thôn; 3.520m đường giao thông nội đồng; hư hỏng 11.910m kênh mương; ngập gây hư hỏng 25 công trình văn hóa, trường học, trạm y tế, đình, chùa. Diện tích lúa của huyện bị thiệt hại hơn 1.376ha, rau màu 284ha...

*Tại huyện Phúc Thọ, do mưa lớn kéo dài và mực nước sông Tích lên cao mấy ngày qua, đã làm ngập úng 82ha lúa, trong đó 77ha bị thiệt hại hoàn toàn; 9ha cây ăn quả bị ngập, thiệt hại hoàn toàn; 23,5ha nuôi trồng thủy sản bị ngập...

*Tại huyện Hoài Đức, mưa lớn những ngày qua đã làm ngập úng 285ha lúa, trong đó, thiệt hại hoàn toàn khoảng 32,5ha; 78ha cây ăn quả bị thiệt hại; diện tích thủy sản bị mất trắng 22,7ha.

*Tại huyện Thạch Thất, Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất Hoàng Chí Lượng cho biết, mưa lũ mấy ngày qua đã làm ngập một số vùng trũng, thấp chủ yếu nằm ở lưu vực sông Tích. Tính đến ngày 1-8, toàn huyện có gần 460ha lúa mùa bị ngập nguy cơ bị mất trắng, hơn 66,6ha rau màu bị dập nát không thể khắc phục; 322ha rau và lúa có khả năng phục hồi sau khi nước rút; 10,9ha cây ăn quả, 37ha thủy sản, 258ha lúa vẫn bị ngập sâu trong nước...

*Còn tại huyện Ba Vì, tính đến nay, toàn huyện có 405ha lúa ngập trắng và 404ha bị sâu nước, 204ha rau màu, 11ha cây ăn quả, 178ha thủy sản bị ảnh hưởng... Để hạn chế thiệt hại cho cây trồng, vật nuôi, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, tập trung nhân lực, máy móc gia cố các đoạn kênh bị sụt, sạt và khơi thông dòng chảy; cắm biển chỉ dẫn, cảnh báo nguy hiểm cho nhân dân tại những khu vực bị ngập sâu và các điểm sạt lở đất bờ sông tại các xã: Minh Châu, Đông Quang, Phú Cường, Cổ Đô, Thuần Mỹ, Sơn Đà. Các công ty thủy nông cũng đã vận hành 9 máy bơm để tiêu úng phục vụ sản xuất...
* Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, đến chiều 1-8, trên địa bàn còn 3.006ha lúa, hoa màu ven sông Tích, sông Bùi và sông Đáy bị ngập úng. Diện tích bị ngập tập trung ở các huyện Quốc Oai (936ha), Chương Mỹ (763ha), Ba Vì (567ha), Mỹ Đức (286ha)… Trong ngày 1-8, các doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 44 trạm với 145 máy bơm các loại để tiêu úng cứu lúa, giảm úng ngập trong khu dân cư…

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ngày mai (2-8), ở Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; đặc biệt khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Nhóm PV Ban NNNT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/908892/nuoc-tren-song-bui-rut-cham-ngap-ung-tiep-tuc-xay-ra-o-mot-so-vung-trung