Nước về đập Tam Hiệp dự kiến vượt 74.000 m3/giây

Hồ chứa của công trình thủy điện lớn nhất thế giới, thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trong hai ngày 19-20/8 sẽ đón trận lũ lớn nhất từ khi bắt đầu tích nước năm 2003.

Theo dự báo của Ủy ban Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lưu lượng đổ vào hồ chứa dự kiến vượt mức 74.000 m3/giây, sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp ở khu vực thượng nguồn sông Trường Giang, China News đưa tin.

Sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc, đã ghi nhận trận lũ số 5 trong năm nay hôm 17/8. Từ 11-17/8, lưu vực các sông Dân Giang và Gia Lăng, hai chi lưu chính của Trường Giang ở thượng nguồn, đã trải qua hai đợt mưa lớn liên tiếp.

Theo giới chức, phạm vi và lượng mưa trong thời gian này đều vượt kỷ lục được thiết lập trong đợt mưa gây lũ lớn ở thượng nguồn Trường Giang cùng kỳ năm 1981. Thượng nguồn Trường Giang là dòng chảy đổ vào hồ chứa Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc.

 Hồ chứa đập Tam Hiệp xả lũ hôm 14/8. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hồ chứa đập Tam Hiệp xả lũ hôm 14/8. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo dự báo, lưu lượng đổ vào hồ chứa Tam Hiệp sẽ vượt mức 50.000 m3/giây trong 5 ngày liên tục. Do đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết đã chỉ đạo theo dõi và điều chỉnh lưu lượng xả lũ kịp thời để giảm áp lực chống lũ ở cả hồ chứa và hạ nguồn.

Chiều 17/8, lưu lượng xả lũ từ hồ chứa Tam Hiệp đã được nâng lên mức 44.000 m3/giây, sau đó tiếp tục được nâng lên mức 46.000 m3/giây rồi 48.000 m3/giây trong ngày 18/8.

Dự báo đến ngày 22/8, mực nước hồ chứa Tam Hiệp cao nhất là 165,5 mét (mức tối đa là 175 mét). Hồ chứa từng đạt mực nước kỷ lục 164,2 mét hồi cuối tháng 7.

Từ khi mùa mưa lũ bắt đầu tại Trung Quốc năm nay, đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, thường xuyên đối mặt với những tin đồn về việc công trình bị hư hỏng, biến dạng, thậm chí có nguy cơ sập. Tuy nhiên, công ty quản lý và vận hành đập đã bác bỏ những nghi vấn này.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tỉnh Tứ Xuyên, thuộc thượng nguồn Trường Giang, đang trải qua trận lũ "trăm năm có một". Giới chức tỉnh hôm 18/8 đã nâng cảnh báo khẩn cấp lên cấp 1, mức cao nhất trong thang 4 cấp.

Thành phố Trùng Khánh, láng giềng của Tứ Xuyên và cũng nằm ở thượng nguồn Trường Giang, cùng ngày cũng nâng ứng phó chống lũ lên cấp 1. Bộ Thủy lợi đã cử đội ngũ đến hỗ trợ địa phương này ứng phó với lũ.

Đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử gây áp lực lên đập Tam Hiệp Hơn 2 triệu người phải di dời vì lũ lụt vùi dập sông Dương Tử của Trung Quốc và những con sông lớn gần đó. Thiệt hại trực tiếp do lũ lụt gây ra ước tính lên đến 64 tỷ NDT.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nuoc-ve-dap-tam-hiep-du-kien-vuot-74000-m3giay-post1121642.html