Nuôi dưỡng tính hài hước cho con

Tính hài hước sẽ giúp trẻ thông minh, khỏe mạnh và có khả năng ứng phó hiệu quả hơn trước những hoàn cảnh phức tạp, bất ngờ.

Hài hước làm cho mọi người đều vui vẻ là sự hài hước thông minh và cần phải học tập, rèn luyện mới có được - Ảnh minh họa

Hài hước làm cho mọi người đều vui vẻ là sự hài hước thông minh và cần phải học tập, rèn luyện mới có được - Ảnh minh họa

Giúp trẻ hiểu hài hước khác với hài nhảm

Hầu như phụ huynh nào cũng mong muốn con có đôi chút khiếu hài hước để dễ hòa nhập vào cuộc sống. Tuy nhiên, không phải tình huống hài nào của trẻ cũng mang lại sự sảng khoái, đôi khi vì thái quá hoặc không thích hợp mà sự hài đó lại là nguyên nhân dẫn đến mối bất hòa của các thành viên, làm cho tâm trạng càng trở nên tiêu cực, hoặc làm cho trẻ cảm thấy mất hứng khi mọi người không ủng hộ.

Cha mẹ nên dạy trẻ hiểu rõ tính hài hước thể hiện khi nào là phù hợp, khi nào thì không nên, thế nào là hài nhảm nhí khiến mọi người khó chịu. Trẻ con không được lấy khiếm khuyết của người khác ra để đùa giỡn, giễu cợt. Hài hước làm cho mọi người đều vui vẻ là sự hài hước thông minh và cần phải học tập, rèn luyện mới có được.

Hài hước không tự nhiên mà có

Không ít bậc phụ huynh lầm tưởng rằng sự hài hước là do gen, không thể do giáo dục mà hình thành được. Song, dưới góc độ tâm lý, khiếu hài hước cần được rèn luyện và nuôi dưỡng từ nhỏ để phát triển chứ không phải tự nhiên có. Trẻ thường thẩm thấu tính hài hước từ những người thân trong gia đình của mình.

Bản thân cha mẹ cũng nên vui cười thật nhiều, nói đùa nhiều hơn với con và đưa ra những trò đùa để cả nhà cùng cười. Xem những câu chuyện cười những phim hài để con trải nghiệm và thấy được ý nghĩa của tiếng cười và niềm vui đối với cuộc sống. Hài hước đem lại hạnh phúc, hóa giải những khó khăn. Bạn nên xem trọng lời nói cũng như hành động hài hước của trẻ. Đặc biệt, cha mẹ phải kịp thời khen khi con bày tỏ sự hài hước, có thể khiến những người có mặt cùng cười sảng khoái, vui vẻ.

Tính hài hước luôn song hành với lối suy nghĩ lạc quan, yêu đời. Cha mẹ hãy giúp trẻ hình thành kỹ năng diễn tả niềm vui, không suy nghĩ quá lâu về mặt tiêu cực của vấn đề - Ảnh minh họa

Cha mẹ hãy tạo cho con một môi trường sống luôn rộn tiếng cười bằng việc bao bọc xung quanh trẻ những cuốn truyện cười thiếu nhi hoặc có thể cho bé xem một số chương trình tivi hài như bộ phim hoạt hình vui nhộn. Tất nhiên, đó phải là những chương trình được cha mẹ kiểm soát, chọn lọc một cách chặt chẽ thích hợp với trình độ nhận thức cũng như các đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ.

Đặc biệt, là trong giai đoạn này ngôn ngữ của các em đang trong quá trình phát triển và chưa hoàn thiện thông qua các ấn phẩm này các em dễ hiểu, dễ cảm nhận, dễ tạo ra sự dí dỏm, tếu táo… trong hành động.

Chìa khóa giúp bé hài hước, vui vẻ là tạo cơ hội để bé cùng cười với cả nhà, là khám phá niềm vui từ trong cuộc sống, trong lao động. Tính hài hước luôn song hành với lối suy nghĩ lạc quan, yêu đời. Cha mẹ hãy giúp trẻ hình thành kỹ năng diễn tả niềm vui, không suy nghĩ quá lâu về mặt tiêu cực của vấn đề.

Cuộc sống của trẻ rất cần sự hài hước và tiếng cười đùa, nhưng các bậc cha mẹ cũng cần phải chỉ cho trẻ hiểu hài hước không có nghĩa là đùa quá trớn hay lấy điểm yếu của người khác ra trêu chọc, nhạo báng làm trò hề cho thiên hạ. Đùa vui thực sự hiệu quả khi đem lại tiếng cười sảng khoái cho mọi người.

Hài hước phải đúng lúc, đúng chỗ, nếu không sẽ trở nên lố bịch, phản cảm. Đùa nghịch cũng phải phù hợp với lứa tuổi. Bởi với trẻ, nếu biểu hiện sự tếu táo không khéo léo sẽ trở nên quá trớn, làm tổn thương người khác. Hài hước đem lại niềm hạnh phúc và là kho báu lớn nhất cho cuộc đời mỗi người. Nhất là đối với trẻ, sự hài hước đúng chỗ sẽ giúp bé thông minh, khỏe mạnh và có khả ứng phó với trở ngại tốt hơn.

Lợi thế của tính hài hước

Hài hước là đức tính biết sống vui vẻ và biết làm người khác bật cười.

- Biết nhìn nhận sự việc dưới niều góc độ khác nhau và thường xử lý theo hướng khả quan nhất.

- Lạc quan, tự tin, thoải mái trước mọi tình huống, kể cả khi rơi vào hoàn cảnh khó xử nhất.

- Có cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề linh hoạt, sáng tạo và luôn tràn đầy năng lượng sống.

- Biết tự tạo ra và thưởng thức những điều vui vẻ trong cuộc sống

- Không bao giờ nghiêm trọng hóa bất cứ vấn đề gì vì thế cuộc sống đỡ căng thẳng

- Thu hút được yêu thích, quan tâm của nhiều người. Dễ hòa nhập vào môi trường mới, biết xử lý nhanh gọn tình huống bị bạn trêu ghẹo

- Sống hài hước sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt hơn với bệnh tật và giúp tiêu hóa tốt hơn.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/nuoi-duong-tinh-hai-huoc-cho-con-post38768.html