Nuôi mối hận sau khi ly hôn, dùng dao chém chết…nữ hàng xóm

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Vòng Tư (SN 1968, trú ở thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội danh giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị P.T.C (SN 1974, trú ở thị trấn Hợp Châu).

Theo điều tra, khoảng 17h15 ngày 12-4, đối tượng Tư mò đến cửa hàng bán tạp hóa của C., cùng con dao sắc lẹm. Vừa trông thấy chị C. đang lúi húi lấy hàng bán cho khách, Tư xông vào liên tục chém vào vùng cổ, mặt, đầu nạn nhân.

Đối tượng Tư tại CQĐT

Đối tượng Tư tại CQĐT

Sau khi gây án xong, đối tượng vứt dao ở hiện trường rồi bỏ đi; còn nạn nhân C. được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Tiếp nhận tin báo và tiến hành điều tra, Công an huyện Tam Đảo phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã truy xét và bắt giữ đối tượng Hoàng Vòng Tư.

Lời khai ban đầu của kẻ sát nhân cho rằng, do chị C. lôi kéo vợ gã đi ăn chơi, hát hò dẫn đến việc vợ chồng Tư ly hôn. Nuôi mối hận trong lòng, sau khi uống rượu tại nhà, chiều 12-4, Hoàng Vòng Tư nảy sinh ý định chém chết chị C..

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nuoi-moi-han-sau-khi-ly-hon-dung-dao-chem-chetnu-hang-xom-post536982.antd