'Nuôi ong tay áo', chủ nhà nghỉ bị nhân viên dọn phòng trộm cắp tài sản

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chủ nhà nghỉ tố giác nhân viên của cơ sở lấy trộm 1 xe máy, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xác minh làm rõ, bắt giữ thủ phạm.

Theo đó, ngày 29-7, chị Nguyễn Thị Thu H., SN 1977, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - chủ nhà nghỉ Việt Yên, có địa chỉ tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đến trình báo về việc bị nhân viên cửa hàng trộm cắp chiếc xe máy.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thủ phạm là Phà Xá Xe, SN 1998, trú tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai. Tài liệu nêu rõ, ngày 10-7-2022, Phà Xá Xe đến làm việc cho chị H., được giao công việc dọn phòng tại nhà nghỉ Việt Yên. Xe được chủ nhà nghỉ cho ăn, ngủ tại tầng 1 để thuận tiện cho công việc.

Đối tượng Phà Xá Xe cùng chiếc xe tang vật

Đối tượng Phà Xá Xe cùng chiếc xe tang vật

Quá trình làm việc, Phà Xá Xe thấy gia đình chị H. có một xe máy nhãn hiệu Honda Airblade BKS: 27U1 – 056.56 ở khu vực chân cầu thang nhà nghỉ thường xuyên không rút chìa khóa, do vậy, sau khi làm được 1 tuần, do gia đình có việc cần đến tiền nên đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Tối 23-7-2022, thấy chủ nhà nghỉ đi xe về không rút chìa khóa, Xe ngắt camera tầng 1, mở ngăn kéo quầy lễ tân lấy căn cước công dân trước đó chị H. giữ khi đối tượng đến xin việc cùng số tiền 230.000 đồng, rồi lấy trộm xe máy phóng đi.

Do trời tối nên thanh niên này đã tìm một nhà nghỉ ngủ qua đêm và tắt điện thoại. Sáng sớm 24-7-2022, Phà Xá Xe điều khiển xe máy về Lào Cai. Khoảng 12h cùng ngày, chị H. liên lạc được với nhân viên hỏi về chiếc xe thì đối tượng thừa nhận việc trộm cắp. Biết không thể giữ xe nên nam thanh niên đã gửi trả chị H. thông qua một nhà xe.

Hiện Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nuoi-ong-tay-ao-chu-nha-nghi-bi-nhan-vien-don-phong-trom-cap-tai-san-post520391.antd