Nuôi vịt biển thương phẩm

Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh thực hiện mô hình thí điểm nuôi vịt biển thương phẩm cho 10 hộ dân ở hai huyện Trà Cú và Châu Thành, với tổng số vịt giống 8.000 con. Đến nay, đàn vịt 43 ngày tuổi phát triển khỏe mạnh.

Ông Lâm Văn Ngươn E (58 tuổi) ở ấp Bến Tranh xã Định An (Trà Cú) tham gia mô hình thả nuôi 800 con vịt biển cho biết: “Tôi thấy rất dễ nuôi. Đến nay đàn vịt trung bình đạt 2,1 - 2,3kg/con. Dự kiến vịt nửa tháng nữa là xuất bán”.

Mô hình nuôi vịt biển thương phẩm của ông Lâm Văn Ngươn E

Ông Ngươn E cho biết thêm, cho vịt biển ăn thức ăn dành cho gia cầm thông thường, mỗi ngày cho ăn bổ sung cá mồi, bắp. Nếu tính cả chi phí con giống thì vẫn lãi 35 triệu đồng sau gần 1,5 tháng nuôi.

Còn ông Lâm Văn Tự (56 tuổi) cùng ngụ ấp Bến Tranh cho biết, vịt biển có sức đề kháng mạnh, chạy đồng tốt. Ông tham gia mô hình nuôi 800 con, tỷ lệ hao hụt thấp và sẽ tiếp tục nhân rộng để phát triển kinh tế gia đình”.

ThS Lưu Văn Phúc, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh cho biết, khi chăn nuôi bà con cần chú ý tiêm phòng bệnh dịch tả, cúm gia cầm, tụ huyết trùng.

Qua một thời gian nuôi, đa số bà con đều đánh giá vịt biển có khả năng kháng bệnh tốt, có khả năng thích nghi trong môi trường nước mặn, lợ và sức đề kháng cao. Cụ thể trong 1 - 2 tuần đầu tỷ lệ hao hụt chỉ 1 - 2%. Vịt biển có khả năng săn mồi rất tốt.

Hiện đầu ra của sản phẩm vịt biển rất tốt. Một số thương lái ở TPHCM tìm đến thu mua, giá từ 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Vịt biển dễ nuôi, sức đề kháng tốt

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nuoi-vit-bien-thuong-pham-post225218.html