Nườm nượp khách thăm vãn Chùa Hương trước ngày khai hội

Dù chưa khai hội, nhưng đã có gần 9 vạn lượng khách hành hương đến Chùa Hương ngay từ những ngày trong Tết.

Dòng suối Yến nhộn nhịp trong những ngày trước nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương, tính đến ngày 9/2/2019, chùa Hương đã đón gần 90.000 lượt khách về trẩy hội, du Xuân. Theo thông lệ truyền thống mùng 6 tháng Giêng (tức 10/2) mới chính thức khai hội Chùa Hương nhưng ngay từ trước và trong Tết Nguyên đán, du khách, phật tử thập phương đã hành hương về đất phật để chiêm bái và cầu an.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Chùa Hương ngày mùng 5 Tết:

Hàng ngàn người hành lễ tại Đền Trình Chùa Hương

Bến Yến sáng ngày 5 Tết Kỷ Hợi 2019

Theo BTC Lễ hội Chùa Hương, riêng ngày mùng 3 Tết, lượng khách tăng đột biến với gần 49 nghìn lượt khách.

Thời tiết trong những ngày đầu năm ấm áp, tuy hơi nắng nhưng vẫn rất thuận lợi cho việc hành hương.

Những quy định, quy tắc an toàn được treo dọc 2 bên bờ suối Yến.

Nườm nượp khách thăm vãn Chùa Hương trước ngày khai hội

Dòng người tấp nập trên lối đi bộ lên chùa Hương.

Những hàng quán tưởng chừng chỉ có tại các đô thị nay cũng xuất hiện tại lối lên Chùa Hương.

Ga cáp treo kẹt cứng do lượng khách quá đông.

Dòng người xếp hàng dài trước khu zig zag tại ga cáp treo.

Nhiều người xuống sức, ngủ ngay trên ghế chờ tại ga cáp treo

Một em bé thẫn thờ khi phải xếp hàng lâu trong khu vực zig zag

Bến Thiên Trù - Chùa Hương chiều ngày mùng 5 Tết vẫn tấp nập du khách cập bến.

Một em nhỏ ngủ gật trên đò quay về sau chuyến hành hương vất vả

Theo ghi nhận của PV, lượng khách đến và bắt đầu chuyến hành hương vẫn rất nhộn nhịp vào chiều ngày mùng 5 Tết.

Trong những ngày này, gia đình những người lái đò phải huy động "toàn lực lượng" thay phiên nhau phục vụ du khách. Đối với họ, 3 tháng Lễ hội Xuân là thời điểm "vàng" để làm ăn trong năm.

Vũ thành vũ

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nuom-nuop-khach-tham-van-chua-huong-truoc-ngay-khai-hoi-av72074.html