Nườm nượp người kéo đến Văn Miếu ngày mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết, nườm nượp người dân Thủ đô đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để du xuân, xin chữ đầu năm.

Nhiều người dân Thủ đô đã chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm du xuân trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023.

Nhiều người dân Thủ đô đã chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm du xuân trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023.

Mặc dù đã bố trí 4 cửa bán vé 2 bên nhưng người dân vẫn phải xếp hàng dài mua vé do lượng khách quá đông. Giá vé cho người lớn là 30.000đ/vé, đối với người già, sinh viên, trẻ em là 15.000đ/vé.

Nườm nượp người kéo đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để du xuân.

Khu vực sân trong đông nghẹt người.

Nhiều gia đình đưa con cái đến Văn Miếu để cầu học vấn và thi cử đỗ đạt.

Những vị khách Tây đến Văn Miếu trong ngày mùng 1 Tết.

Khu vực trong điện, nhiều người thắp nén nhang, dâng lễ trước ban thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền trong Đại Bái Đường, cùng ban thờ danh nhân Chu Văn An trong nhà Thái Học để cầu cho việc học hành của mình, anh chị em, con cái... trong gia đình.

Nhiều bạn trẻ viết điều mong muốn để đạt được điều ước.

Bên trong Văn Miếu, các gian hàng đồ lưu niệm, bán chữ hút khách tham quan.

"Với mong muốn các con học hành chăm chỉ, đạt nhiều kết quả cao trong học tập nên tôi xin chữ "Hiếu Học" để các con nhìn vào đó và phấn đấu", chị Hiền (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Một gia đình chụp ảnh lưu niệm ở Văn Miếu.

Việc xin - cho chữ diễn ra chủ yếu ở Hồ Văn - Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội). Xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa có từ rất lâu đời, việc xin chữ - cho chữ thể hiện việc coi trọng tri thức đồng thời là dịp thể hiện những mong muốn cho một năm mới.

Việc xin chữ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nuom-nuop-nguoi-keo-den-van-mieu-ngay-mung-1-tet-post1504973.tpo