Nuông chiều Mbappe sẽ làm hỏng PSG

Cựu tiền đạo người Pháp, Jerome Rothen đã nhận xét rằng nhà cầm quân Christophe Galtier của Paris Saint-Germain (PSG) lẽ ra nên thay thế Kylian Mbappe mà không phải Neymar trong trận thắng Lyon.

Đương kim vô địch PSG tiếp Lyon trong trận đấu thứ 8 của mùa giải 2022-23 Ligue 1. Đội bóng của Galtier đã giành chiến thắng sít sao 1-0, với pha lập công ở phút thứ 5 của Lionel Messi được chứng minh là mang tính quyết định trận đấu.

Mặc dù ghi được bàn thắng sớm, các chân sút của đội bóng thành Paris đã phải vật lộn để giành quyền kiểm soát trận đấu, với 3 tiền đạo của họ rất vất vả liên kết với nhau. Vào phút thứ 86 của trận đấu, HLV Galtier quyết định tung Carlos Soler vào thay Neymar, để Messi và Mbappe vẫn thi đấu trên sân.

Nhưng với Rothen, một cựu cầu thủ của PSG đã nghĩ rằng chiến lược gia người Pháp đã sai ở thời điểm đó, khi nói rằng ông đáng lẽ phải rút Mbappe ra sân thay vì siêu sao người Brazil.

Mbappe muốn là trung tâm của PSG hơn các đàn anh Messi, Neymar. Ảnh: CGI.

Mbappe muốn là trung tâm của PSG hơn các đàn anh Messi, Neymar. Ảnh: CGI.

Rothen nói trên RMC Sport: “Ai cũng thấy Mbappe đã gặp khó khăn trong việc khai thác tốc độ của cậu ấy. Tiền đạo trẻ đã thi đấu tệ hơn Neymar rất nhiều, anh ta không đến để nhận bóng khi có thời cơ và không thèm kết hợp với đồng đội trên sân. Mbappe không hoạt động tốt như trong các trận đấu khác, đó là sự thất vọng.

Trong hiệp hai, Mbappe đã tự mình đi bóng hai lần và đều để mất bóng. HLV Galtier phải can thiệp, đưa anh ta ra khỏi sân trong nửa giờ cuối cùng của trận đấu, dạy lại cho anh ta cách hành xử của một cầu thủ và phải trừng phạt nghiêm khắc Mbappe vì những thái độ lồi lõm. Nuông chiều Mbappe sẽ làm hỏng PSG”.

Đội bóng của Christophe Galtier đã có thành tích tốt trong chiến dịch 2022-2023, giành được 10 chiến thắng và 1 trận hòa từ 11 trận đấu ở các giải đấu. Cho đến nay, hầu như tất cả các ngôi sao của họ đều chơi đúng với phong độ của mình, bên cạnh một ngôi sao đã nổi bật một cách đáng kể đó chính là Neymar.

Tiền đạo trẻ người Pháp và Neymar đã xảy ra những va chạm trên sân cỏ. Ảnh: CGI.

Với 11 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trong 11 trận đấu trên khắp các đấu trường, anh đã dễ dàng trở thành cầu thủ hiệu quả nhất của đội bóng thành Paris mùa này. Khả năng ghi bàn cũng như kiến tạo của Neymar đã gây ấn tượng với người hâm mộ, và siêu sao này cũng thể hiện sự nỗ lực hơn bao giờ hết.

Mbappe cũng thường xuyên ghi bàn vào lưới đối phương mùa giải này khi anh đã ghi 10 bàn sau 9 trận trên khắp các đấu trường. Dù đã ghi nhiều bàn thắng ngang với tuyển thủ Brazil nhưng cầu thủ người Pháp vẫn thường xuyên bị chỉ trích vì không chuyền cho đồng đội và phung phí quá nhiều cơ hội của đồng đội ban cho mình.

Đáng nói hơn là thái độ của Mbappe ngày càng lộ rõ sự ngang ngược. Chân sút trẻ người Pháp sẵn sàng la lối đồng đội không chuyền bóng cho mình và dửng dưng khi anh không tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đồng đội. Mbappe cũng từng giành sút phạt đền với Neymar khiến giữa họ xảy ra những rạn nứt. Bản hợp đồng 3 năm cùng những ưu đãi cho Mbappe, thậm chí trao đặc quyền của Ban lãnh đạo PSG đã phần nào làm hư hỏng chân sút trẻ đang lên.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/nuong-chieu-mbappe-se-lam-hong-psg-post699746.html