Nuốt lươn sống để chữa bệnh dạ dày, người đàn ông nhận cái kết đắng

Các bác sĩ phẫu thuật thành công trong việc loại bỏ một con lươn dài 30cm từ khoang xương chậu của người đàn ông vì ông ta nuốt lươn để chữa bệnh dạy dày.

Một người đàn ông đến bệnh viện ở thủ đô Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc trong tình trạng bị đau bụng dữ dội. Khi chụp CT thì phát hiện một vật thể lạ có trong cơ thể người đàn ông này.

Được biết, người đàn ông bị bệnh dạ dày và được nghe nói về một phương thuốc dân gian liên quan đến việc nuốt một con lươn sống sẽ giảm bớt bệnh.

Khoảng 30 phút sau khi nuốt chửng con vật, người đàn ông không may bắt đầu chịu đựng cơn đau đớn tột độ kéo dài suốt 20 giờ, người con trai cuối cùng đã đưa ông ấy đến bệnh viện.

Sau khi tìm hiểu tình hình, các bác sĩ nhanh chóng quyết định thực hiện phẫu thuật khẩn cấp, loại bỏ thành công con lươn dài 30cm từ khoang xương chậu của người đàn ông.

Mặc dù con vật đã gây thương tích một số vùng trong bụng, nhưng báo cáo cho thấy ông đang trong tình trạng ổn định.

Trước đây, có những phương thuốc dân gian liên quan tới việc nuốt lươn từng xảy ra và để lại hậu quả nghiêm trọng.

Năm ngoái, một người đàn ông Quảng Châu gần như đã chết sau khi đẩy một con lươn sống từ hậu môn trong một nỗ lực để chữa táo bón.

BÌNH MINH (Theo Shanghai)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nuot-luon-song-de-chua-benh-da-day-nguoi-dan-ong-nhan-cai-ket-dang-11371.html