'Nuốt nước miếng' trước thực đơn 1 tuần của trẻ em trên thế giới

Mỗi quốc gia trên thế giới lại có những nét đặc trưng về văn hóa cũng như ẩm thực. Điều này tạo nên sự đa dạng và khác biệt trong thực đơn ăn uống hàng ngày.

Mẹ của Yusuf, 9 tuổi đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một thợ làm bánh và cậu bé đặc biệt tận hưởng điều này.

Mierra (8 tuổi) đến từ Malaysia không thích mùi thịt nhưng đặc biệt đam mê kẹo và socola. Trong khi đó, món ăn yêu thích của Tharkish (10 tuổi) là Puttu, cơm xay với dừa, phủ chuối và đường thốt nốt.

Cô bé Rosalie (10 tuổi) đến từ nước Pháp có một chế độ ăn uống lành mạnh.

Cũng là một bé gái đến từ Malaysia nhưng Nur (7 tuổi) lại rất thích các món ăn Trung Quốc, Ấn Độ.

Meissa (11 tuổi) đến từ Senegal là một người theo đạo Hồi nên rất thích ăn thịt dê và các món ngọt như cháo yến mạch.

Chế độ ăn của Kawakanih (9 tuổi) đến từ Brazil rất đơn giản, chủ yếu bao gồm cá, sắn, cháo, trái cây và các loại hạt.

Cậu bé Isaiah (16 tuổi) đến từ nước Mỹ rất thích món gà sốt cam và cơm chiên.

Món ăn yêu thích của Greta (7 tuổi), quốc tịch Đức, là cá que với khoai tây nghiền và nước sốt táo.

Sinh sống trong một gia đình không quá khá giả nên thực đơn của Anchal (10 tuổi) ở Ấn Độ rất đơn giản.

Cặp chị em Alexandra (9 tuổi) và Jessica (8 tuổi) đến từ Mỹ lại rất thích đồ ngọt, pizza, mì ống. Hai cô bé tiết lộ rằng bản thân khá "lười ăn rau", đặc biệt là súp lơ xanh và cải bi xen.

Nguyễn Nguyễn/Ảnh: Insider

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nuot-nuoc-mieng-truoc-thuc-don-1-tuan-cua-tre-em-tren-the-gioi-1749473.html