Núp bóng cải tạo vườn khai thác đất trái phép:Chủ tịch xã tiền hậu bất nhất

Chủ tịch xã khẳng định cho phép người dân cải tạo vườn tạp nhưng trong báo cáo gửi cấp trên lại kết luận dân 'tự ý cải tạo đất trái quy định'.

Ngày 3/4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong đã ký văn bản gửi UBND tỉnh này báo cáo về việc kiểm tra, xử lý vụ việc khai thác đất trái phép trên địa bàn Báo Giao thông phản ánh.

Theo đó, vào ngày 24/3, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Giao thông, UBND xã Triệu Ái (Triệu Phong) đã kiểm tra khu đất của hộ ông Đỗ Khương (SN 1968, trú tại Kiên Phước, Triệu Ái).

Toàn cảnh khu vực khai thác đất trái phép rộng hàng ngàn m2 tại thôn Xuân Khê

Sau đó, ngày 27/3, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (3 triệu đồng) đối với ông Khương với hành vi “Làm biến dạng địa hình của đất với diện tích dưới 0,05 ha”. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc ông Khương khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm...

Đặc biệt, trong báo cáo nêu rõ: “Qua kiểm tra thực tế xác định, hộ ông Đỗ Khương đã tự ý cải tạo đất trái quy định và làm biến dạng thay đổi địa hình của đất với diện tích khoảng 400m2”.

Tuy nhiên, điều này trái ngược với trả lời trước đó của ông Lê Hài, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái tại buổi làm việc vào chiều ngày 24/3 với PV Báo Giao thông.

Cụ thể, ông Lê Hài thông tin: Sau khi hộ bà Mai (vợ ông Đỗ Khương) xin hạ độ cao vùng gò đồi, cải tạo làm vườn; xã đã hướng dẫn, cho phép hộ bà Mai hạ độ cao đất từ chỗ cao xuống chỗ thấp nhưng không được vận chuyển đất ra khỏi khu vực đó.

Đồng thời, tại buổi làm việc, ông Lê Hài cũng xác nhận chưa nắm được việc khai thác đất trái phép ở khu vực thôn Xuân Khê mà Báo Giao thông phản ánh. Thế nhưng, trong báo cáo UBND xã Triệu Ái gửi UBND huyện Triệu Phong thể hiện việc, chính quyền xã đã phát hiện việc cải tạo, vận chuyển đất trái phép từ lâu.

Cụ thể, theo báo cáo: Ngày 11/3/2022, Tổ kiểm tra của UBND xã Triệu Ái đã phát hiện tại khu vực đất của hộ ông Đỗ Khương dùng máy múc chuyên dụng tiến hành cải tạo bề mặt của đất.

Đến ngày 13/3/2023 (trước ngày Báo Giao thông phản ánh khoảng một tuần), UBND xã chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, tại hiện trường, tổ kiểm tra nhận thấy ông Đỗ Khương đã thuê xe múc của anh Hoàng Gia Tiến (SN 1988, trú tại thôn Ái Tử, xã Triệu Ái) để cải tạo đất. Trong quá trình cải tạo có biểu hiện vận chuyển đất đi nơi khác. Tổ kiểm tra đã lập biên bản đình chỉ đối với hoạt động cải tạo bề mặt của đất của anh Đỗ Khương, yêu cầu chấm dứt việc cải tạo đất của gia đình ông Đỗ Khương (?).

Việc khai thác đất trái phép diễn ra từ lâu, rầm rộ cả đêm lẫn ngày

Trước đó, Báo Giao thông có bài viết “Quảng Trị: Núp bóng cải tạo vườn tạp để khai thác đất trái phép” phản ánh việc nhiều phương tiện ồ ạt ra vào vùng gò đồi thuộc thôn Xuân Khê (xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị) để khai thác đất trái phép.

Nhiều ngày có mặt tại khu vực trên, PV ghi nhận chiếc máy múc ngang nhiên đào bới và hàng loạt phương tiện ra vào vận chuyển đất trái phép đến các điểm san lấp mặt bằng. Vị trí khai thác chỉ cách đường Hai Bà Trưng (ĐT579) khoảng 2km và rộng hàng ngàn m2, xung quanh trồng cây keo tràm. Ngoài ra, khu đất nằm phía dưới, ở giữa 2 đường dây điện cao thế 500kV Bắc - Nam và luôn có người cảnh giới ở đầu đường ra vào.

Đáng nói, hoạt động khai thác đất trái phép này đã diễn ra từ lâu, cả đêm lẫn ngày như chốn không người. Trung bình mỗi ngày có hơn 60 lượt xe tải ra vào lấy đất. Đồng thời, khu vực khai thác chỉ cách UBND xã Triệu Ái khoảng 4km. Hằng ngày, có hàng chục lượt xe chở đất chạy ngang nhiên trước mặt trụ sở UBND xã này cũng như các đơn vị chức năng của địa phương nhưng không hề bị xử lý, ngăn chặn.

Khu gò đồi bị cào xới nham nhở

Đất khai thác trái phép được chuyển đi các địa điểm san lấp mặt bằng

Vào ngày 27/3, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản gửi UBND huyện Triệu Phong về việc kiểm tra, báo cáo tình hình khai thác đất trái phép sau phản ánh của Báo Giao thông; khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh nội dung vụ việc trước ngày 5/4.

Ngày 28/3, UBND huyện Triệu Phong cũng đã có văn bản chỉ đạo gửi Phòng TN&MT huyện, Công an huyện và UBND xã Triệu Ái về việc kiểm tra, báo cáo tình hình phản ánh của Báo Giao thông.

Báo Giao thông tiếp tục thông tin về vụ việc!

Đông Hiền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nup-bong-cai-tao-vuon-khai-thac-dat-trai-phepchu-tich-xa-tien-hau-bat-nhat-d586705.html