Núp bóng chuyên gia để đưa người nhập cảnh trái phép

Trong quá trình các tổ công tác siết chặt quản lý người nước ngoài, xác minh lịch trình của các ca dương tính với COVID-19 và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, ngành chức năng tại Đà Nẵng đã phát hiện nhiều thủ đoạn đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện các vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện các vụ đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Ngày 8/5, công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý hai vụ liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với thủ đoạn "núp bóng" chuyên gia, nhà đầu tư.

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên-Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, quá trình kiểm tra người nước ngoài trên địa bàn đã phát hiện dấu hiệu về đường dây lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước, đưa người nước ngoài nhập cảnh trái quy định.

Hình thức nhập cảnh là “núp bóng” chuyên gia hoặc nhà đầu tư, do các công ty, đơn vị bảo lãnh. Nhưng sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày, những người nhập cảnh không làm việc tại doanh nghiệp ở các địa phương khác như đăng ký mà đến TP Đà Nẵng sinh sống, làm việc.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình các tổ công tác siết chặt quản lý người nước ngoài, xác minh lịch trình của các ca dương tính với COVID-19 và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Các bị cáo trong vụ đưa người nhập cảnh trái phép trong phiên tòa vào tháng 4/2021

Được biết, ngày 15/4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Xiao Hai Hong (26 tuổi), 10 năm tù; Wei Jian (37 tuổi), Xiao Wen Pei (27 tuổi) cùng mức án 2 năm 6 tháng tù; Chen Jia Wen (22 tuổi) 2 năm tù; Xiao Bing Bing (32 tuổi) 1 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Yến (26 tuổi, quê Quảng Bình) bị tuyên phạt 9 năm tù. Tòa án cũng tuyên án Yến 1 năm 6 tháng tù; Lê Thị Toàn (38 tuổi, trú tại Đà Nẵng), 7 năm tù về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nup-bong-chuyen-gia-de-dua-nguoi-nhap-canh-trai-phep-n191940.html