NXB Bá Cường và hành trình gian nan đưa trẻ tự kỷ lên màn ảnh rộng

Bộ đôi ăn ý Bá Cường - Huỳnh Đông chia sẻ lí do phía sau việc chọn câu chuyện cảm động về tình mẫu tử giữa mẹ Tuệ và cậu bé Tim mắc hội chứng tự kỷ cho dự án đầu tay phối

Bá Cường và Huỳnh Đông đều tốt nghiệp lớp diễn viên của đại học Sân khấu điện ảnh, là hai diễn viên quen thuộc của phim hành động nổi tiếng “Thiên mệnh anh hùng”.

Hai anh đánh dấu lần đầu tiên hợp tác với nhau trong vai trò nhà sản xuất - đạo diễn với dự án “Hạnh Phúc Của Mẹ”. Là phim điện ảnh đầu tiên đưa một trẻ tự kỷ lên làm nhân vật chính, bộ phim đã khiến khán giả khóc cười với những khoảnh khắc xúc động về tình mẫu tử.

Nhà sản xuất- Diễn viên Bá Cường (DC Entertainment)

Nhà sản xuất- Diễn viên Bá Cường (DC Entertainment)

Cùng gặp gỡ trò chuyện với nhà sản xuất Bá Cường (DC Entertainment) để tìm hiểu thêm những câu chuyện hậu trường phía sau hành trình thực hiện bộ phim.

Lý do gì khiến anh đưa một nhân vật tự kỷ lên làm nhân vật chính?

Ngay chính bản thân con trai tôi, cháu cũng có hội chứng tự kỷ nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tôi và gia đình mất nhiều công sức hơn khi chăm sóc và nuôi dạy. May mắn là tôi đã đưa cháu đi khám và phát hiện kịp thời. Do đó, khi đạo diễn Huỳnh Đông gửi kịch bản qua, tôi cảm thấy như có một phần bản thân mình trong nhân vật mẹ Tuệ, tôi nghĩ nhiều phụ huynh khác đang có con nhỏ mắc hội chứng này cũng sẽ có suy nghĩ đó giống tôi.

Những năm gần đây, vấn đề trẻ tự kỷ được nhắc tới nhiều và tỉ lệ ngày càng tăng, đang là mối lo chung của toàn xã hội. Riêng tại Việt Nam, trẻ em tự kỷ đang gặp rất nhiều khó khăn do việc nhận thức của cha mẹ còn hạn chế, ảnh hưởng tới việc mang lại cuộc sống bình thường cho các em. Hiểu được những khó khăn đó, tôi quyết định đồng hành cùng đạo diễn Huỳnh Đông và bộ đôi biên kịch tài năng Kim - To To Chan chỉnh sửa đôi chút trong kịch bản để đưa nhân vật chính mắc hội chứng tự kỷ lên phim chân thực mà vẫn đảm bảo màu sắc nhẹ nhàng, tươi sáng cùng thông điệp lạc quan.

Tình cờ được biết PNJ cũng là một doanh nghiệp có chung sức đóng góp cùng khởi xướng dự án “Nâng cao nhận thức về Tự kỷ ở trẻ em ở Việt Nam” với Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam nên tôi đã tìm đến họ mời hỗ trợ. Và các anh chị ở PNJ đã đồng ý cùng chung tay. Vậy là với sự quyết tâm cá nhân, với sự đồng lòng của ekip và với sự chung tay của nhà tài trợ, chúng tôi đã đưa được một chủ đề không đại chúng lên màn ảnh rộng.

Dù mang thông điệp ý nghĩa như vậy, nhưng có vẻ mạo hiểm khi chọn một đề tài khá trầm lắng là về tình mẹ và trẻ em để làm phim, trái ngược hẳn với xu thế phim hài, hành động và kinh dị đang ăn khách ngoài rạp?

Chạy theo xu thế để đảm bảo an toàn cho dự án là điều mà các nhà sản xuất đều hướng tới. Tuy nhiên, để cạnh tranh lại những bom tấn trong và ngoài nước, chúng tôi đưa đến cho khán giả một bộ phim mang màu sắc khác biệt, trở thành gam màu trầm lắng trên bức tranh toàn cảnh ồn ào, nhộn nhịp của màn ảnh thời gian qua.

Nếu có thể tạo ra một bộ phim gia đình phù hợp với mọi lứa tuổi, vừa đậm chất nhân văn nhưng có thể chạm đến cảm xúc của người xem thì "mẹ" là đề tài phù hợp nhất mà tôi muốn hướng tới và quyết tâm thực hiện.

Từ khi bắt đầu thai nghén tới lúc đưa phim ra rạp, tôi cùng đạo diễn Huỳnh Đông và ê kíp đều đánh giá tiềm năng thành công của phim khá lớn khi mang thông điệp về một vấn đề xã hội cực nóng hiện nay. Hơn thế nữa, sự thiêng liêng của tình mẫu tử rất dễ lay động trái tim của bất kỳ ai, nhất là trong dịp đặc biệt như ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

“Hạnh Phúc Của Mẹ” của đạo diễn Huỳnh Đông nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì nội dung phim cảm động, ý nghĩa về trẻ tự kỷ

Sau bao khó khăn thì “Hạnh Phúc Của Mẹ” cũng đã được công chiếu và nhận lại khá nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả và những nhà chuyên môn. Nhìn lại quá trình thực hiện và đưa bộ phim đến với người xem, bây giờ anh có cảm nghĩ gì?

“Hạnh Phúc Của Mẹ” là dự án tôi rất tâm đắc, đánh dấu sản phẩm đầu tay của tôi thực hiện với cương vị nhà sản xuất phối hợp với đạo diễn Huỳnh Đông - người đồng môn, người anh em thân thiết của mình. Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì sau bao nỗ lực của cả ê kíp, bộ phim cũng thành hình, đến với khán giả và ít nhiều được đón nhận. Một bộ phim chất lượng, mang thông điệp nhân văn là màn chào sân ý nghĩa của DC Entertainment đến với công chúng.

Dù trong quá trình thực hiện gặp khá nhiều trắc trở, khó khăn nhưng chính những điều đó đã thui rèn cho tôi bản lĩnh, kinh nghiệm và đúc rút được nhiều bài học quý giá để làm tốt hơn nữa trong các phim tiếp theo.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Xem thêm video: Trailer Hạnh phúc của mẹ

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nxb-ba-cuong-va-hanh-trinh-gian-nan-dua-tre-tu-ky-len-man-anh-rong-d141867.html