NYT: Trung Quốc đưa khu trục hạm Vũ Hán đến gần bờ biển Malaysia

Tàu chiến Mỹ, Australia và Trung Quốc đang cùng hoạt động trong khu vực phía nam Biển Đông, giữa lúc tình hình khu vực ngày một phức tạp.

Theo một số chuyên gia quốc phòng được tiếp cận thông tin về chuyển động quân sự nhưng không có quyền chia sẻ công khai, tàu chiến Trung Quốc đang hoạt động trên Biển Đông ở khu vực ngoài khơi Malaysia.

Tàu quân sự Trung Quốc được đề cập là khu trục hạm mang tên Vũ Hán, thành phố từng là tâm điểm khởi phát dịch virus corona tại nước này, theo New York Times.

Thông tin này được tiết lộ giữa thời điểm tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 (HD 8) của Trung Quốc và một số tàu hải cảnh hộ tống được phát hiện đang hoạt động ở phía nam Biển Đông, trên vùng biển ngoài khơi Malaysia. Theo Reuters, các tàu này bám theo tàu thăm dò dầu khí do công ty Petronas của Malaysia vận hành.

 Tàu đổ bộ USS America (LHA 6) được Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xác nhận đang hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu đổ bộ USS America (LHA 6) được Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xác nhận đang hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Ngày 18/4, trước thông tin HD-8 tái xuất trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước "những hành động khiêu khích liên tiếp của Trung Quốc nhắm đến hoạt động phát triển dầu khí và khí đốt xa bờ" của các bên còn lại trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ lên án các hành động của Trung Quốc đã đe dọa an ninh năng lượng khu vực và làm phương hại đến thị trường năng lượng, đồng thời đề nghị Trung Quốc "chấm dứt kiểu hành xử bắt nạt và kiềm chế hành vi khiêu khích và gây bất ổn".

Giới phân tích quân sự cũng phát hiện tàu chiến Mỹ tiếp cận vùng biển có tranh chấp ngoài khơi Malaysia, gồm tàu đổ bộ tối tân USS America và tuần dương hạm USS Bunker Hill. Động thái diễn ra giữa lúc các tàu chính phủ Trung Quốc đã bám đuôi tàu khoan thăm dò dầu khí của Malaysia suốt 4 ngày qua.

Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương không tiết lộ cụ thể vị trí hoạt động của hai tàu chiến USS America và USS Bunker Hill, nhưng xác nhận các tàu đang hoạt động trên Biển Đông.

Bà Nicole Schwegman, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ngày 21/4 khẳng định Mỹ "thông qua hiện diện hoạt động tiếp nối trên Biển Đông" đang hướng đến "thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không, các tiêu chí quốc tế nền tảng cho an ninh và thịnh vượng" của khu vực.

Trong hình ảnh được hải quân Mỹ đăng tải trên Twitter ngày 21/4, ngoài hai tàu chiến nói trên còn xuất hiện thêm khu trục hạm USS Barry. Lực lượng này khẳng định nhóm tác chiến viễn chinh đang hoạt động "hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Giới chuyên gia quốc phòng cho biết khu vực hoạt động của các tàu chiến Mỹ cách bờ biển Malaysia khoảng 200 hải lý (khoảng 370 km).

Tàu khảo sát Hải dương Địa chất 8 (HD8) của Trung Quốc. Ảnh: Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc.

Một tàu chiến của Australia, chiếc HMAS Parramatta, cũng di chuyển cùng nhóm tàu chiến Mỹ. Các nguồn tin cho biết việc triển khai tàu nằm trong hoạt động được lên kế hoạch từ trước.

Theo ông Peter Jennings, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Australia hiện là giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Australia, việc triển khai chiếc HMAS Parramatta đến khu vực có khả năng đã được lên kế hoạch cách đây ít nhất 1 năm. Vào thời điểm đó, có thể Australia không biết tàu sẽ tiến vào khu vực có hoạt động quân sự căng thẳng.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nyt-trung-quoc-dua-khu-truc-ham-vu-han-den-gan-bo-bien-malaysia-post1076041.html