'Ó biển' bất bại, nhưng vẫn còn những 'điểm gợn' cần khắc phục

Sau 5 vòng đấu đầu tiên, CLB Bóng đá BR-VT đã có thành tích rất tốt khi có được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Thành tích này giúp đội bóng có được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Khánh Hòa 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đây là thành tích rất tốt của 'Ó biển', tuy nhiên, vẫn còn những 'điểm gợn' trong lối chơi mà đội bóng cần phải khắc phục để đạt được mục tiêu của mình.

Hậu vệ Hoàng Quảng là chốt chặn quan trọng ở hàng phòng ngự của BR-VT.

ĐIỂM TỰA TỪ HÀNG PHÒNG NGỰ

Trong trận đấu đầy khó khăn trên sân của đội chủ nhà Long An, bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng của Phù Trung Phong đã giúp các cầu thủ BR-VT “vỡ òa” trong niềm vui chiến thắng. Với 3 điểm trong trận đấu này, “Ó biển” đã có được 10 điểm và vững vàng ở ngôi nhì bảng dù thi đấu ít hơn các đội khác trong top đầu 1 trận. Thành tích này là rất đáng khích lệ khi ngay trước mùa giải, đội bóng đã có những thay đổi lớn về nhân sự khi mất đi nhiều trụ cột và đón về các tân binh còn khá trẻ.

Thành tích này của “Ó biển” đến từ nhiều nguyên nhân, như sự đa dạng trong chiến thuật và các phương án thay người hữu hiệu của HLV Trần Minh Chiến, sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh…Trong đó, một trong những điểm mạnh lớn nhất của đội chính là hàng phòng ngự thi đấu đầy ổn định, chắc chắn, mà việc chỉ thủng lưới 1 bàn sau 4 trận là minh chứng rõ nét.

Trong 4 trận đầu tiên của mùa giải, bộ tứ hậu vệ gần như luôn được HLV Trần Minh Chiến bố trí cố định, rất ít xoay tua. Ở 2 vị trí trung vệ, Văn Quang và Đình Bảo thực sự là “cặp đôi hoàn hảo”, bổ sung và hỗ trợ nhau cực kỳ tốt. Nếu Văn Quang mạnh trong việc phán đoán, giữ vị trí và thi đấu chắc chắn, ổn định thì Đình Bảo lại có tốc độ, sức mạnh và những pha tranh chấp dũng mãnh, nhất là ở các tình huống bóng bổng.

Còn ở 2 biên, Hoàng Quảng và Công Hiển cũng làm rất tốt vai trò của mình. Trong đó, tân binh Công Hiển thực sự đã hòa nhịp rất nhanh vào lối chơi của đồng đội. Và không chỉ làm tốt ở khâu phòng ngự, các hậu vệ biên của BR-VT cũng thường xuyên dâng cao để cùng với các tiền vệ cánh gây áp lực lớn lên đối thủ. Đặc biệt, cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Quảng còn có thứ “vũ khí” cực kỳ nguy hiểm, là những cú sút phạt trực tiếp bằng cái chân phải rất ngoan của mình mà siêu phẩm vào lưới Phú Thọ là ví dụ điển hình.

Ở vị trí thủ môn, Thanh Tuấn, người đã thể hiện rất tốt ở mùa giải trước và Văn Tiến, cựu thủ môn của Becamex Bình Dương thay phiên nhau bắt chính, và cả 2 đều đã có những màn trình diễn tốt, tạo nên sự yên tâm cho Ban huấn luyện và các cổ động viên của “Ó biển”.

KHẮC PHỤC “MŨI KHOAN” ĐỂ HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG

Dù đang bất bại và đứng thứ 2 bảng xếp hạng, nhưng trong lối chơi của BR-VT vẫn còn một số “điểm gợn” cần phải khắc phục. Trong đó, có việc hàng công thi đấu chưa thực sự hiệu quả. Mỗi trận đấu, HLV Trần Minh Chiến lại sắp xếp hàng tấn công với các cầu thủ khác nhau. Hoài Nam, Tiến Phong, Phan Công Quỳnh Anh, Tấn Thành thay nhau xuất phát. Tuy nhiên, các cầu thủ này dường như đều chưa thể thay thế được “lỗ hổng” mà Hải Anh và Minh Bình để lại. Hàng công của BR-VT ở các trận đấu đều thi đấu không quá hiệu quả. Chỉ 1/4 bàn thắng của “Ó biển” là được ghi từ các tiền đạo. Đây là con số quá ít. Chính HLV Trần Minh Chiến trong buổi họp báo sau trận thắng Phú Thọ cũng đã nhận định, hàng công của BR-VT hiện nay thi đấu chưa tốt và nhiều khả năng sẽ có thêm những sự bổ sung sau giai đoạn 1 của mùa giải.

Bên cạnh yếu tố con người, trong mùa giải thứ hai tham dự giải hạng Nhất, các đối thủ đã thận trọng hơn và nghiên cứu kỹ lối chơi của đội bóng. Các pha chồng biên, bài tấn công hiệu quả mùa trước đã không còn tính sát thương cao. Có thể thấy, các bàn thắng của BR-VT ở giải năm nay chủ yếu đến từ các tình huống cố định, các pha phản công hoặc tận dụng sai lầm của đối thủ chứ chưa thực sự là các pha tấn công thực sự bài bản. Do đó, cần có thêm các bài tấn công đa dạng hơn để cải thiện khâu ghi bàn trong những trận đấu đầy khó khăn sắp tới.

“Ó biển” đã khởi đầu mùa giải hạng Nhất năm nay một cách thuận lợi, tuy nhiên, rõ ràng là Ban huấn luyện và các cầu thủ cần tiếp tục có những thay đổi, khắc phục một số điểm yếu để có được thành công ở mùa giải năm nay, và trước mắt sẽ là trận đấu làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2021 vào cuối tuần này.

PHÚ XUÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202104/o-bien-bat-bai-nhung-van-con-nhung-diem-gon-can-khac-phuc-923816/