'Ó biển' sẵn sàng cho mùa giải mới

CLB Bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu thanh lý hợp đồng 29 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện

Mùa giải hạng Nhất quốc gia năm 2023 đang đến rất gần. Năm nay, CLB Bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu đã “thay máu” lực lượng với đội hình chủ yếu là các cầu thủ rất trẻ. Dù được đánh giá là sẽ khó khăn, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu của mình.

“Ó biển” Bà Rịa-Vũng Tàu đang có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải khó khăn sắp tới.

“Ó biển” Bà Rịa-Vũng Tàu đang có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải khó khăn sắp tới.

Chủ yếu là cầu thủ trẻ

Sau mùa giải năm 2022, Bà Rịa-Vũng Tàu đã nói lời chia tay với 22 cầu thủ trong đội hình, trong số này, có nhiều trụ cột đã góp công lớn vào thành công của “Ó biển” trong thời gian qua. Và để thay thế, mùa giải năm nay, đội bóng được bổ sung lực lượng là các cầu thủ xuất thân từ học viện Nutifood, và đặc biệt nữa là “lò” Juventus Aademy có đại bản doanh trên chính sân vận động Bà Rịa.

Trong số nhiều gương mặt mới, có những cầu thủ khá đáng chú ý như: Phan Thanh Nhật Long, Dương Quang Trung Hiếu, Lê Quang Hiển, của học viện Nutifood hay Nhạc Minh, Tuấn Phong, Lê Chinh, của Juventus Academy. Các cầu thủ này đều đang háo hức để thể hiện mình trong mùa giải mới.

Tiền đạo Trung Hiếu cho biết, đây là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trong đời nên có chút lo lắng, hồi hộp. “Không còn là các giải ở các cấp độ trẻ, cường độ và tính chất các trận đấu sẽ rất quyết liệt nên đòi hỏi bản thân em phải cố gắng hơn nữa, không chỉ yếu tố kỹ thuật, chiến thuật mà còn cả sức mạnh, thể lực bản thân”, Trung Hiếu chia sẻ.

Với việc thành phần chủ yếu của đội là các cầu thủ vừa “tốt nghiệp” và sẽ có mùa giải đầu tiên chơi ở các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia, các chuyên gia bóng đá đều nhận định, “Ó biển” sẽ có mùa giải khó khăn nhất từ sau khi thăng hạng.

Trong thời gian qua, CLB Bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mùa giải mới. Ngoài việc tập luyện nghiêm túc tại đại bản doanh, đội bóng thường xuyên tham dự các trận đấu giao hữu với nhiều CLB như: TP.Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước.

Chuẩn bị kỹ càng

Với việc gần như “thay máu” đội hình, lãnh đạo và ban huấn luyện của đội bóng càng phải chú trọng đến công tác chuẩn bị tiền mùa giải. HLV Nguyễn Minh Phương nhận định, các cầu thủ trẻ của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đều được đào tạo bài bản về kỹ, chiến thuật ở các học viện. Do đó, điều quan trọng hiện nay là giúp các em làm quen được với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, giữ được sự tự tin và trau dồi bản lĩnh qua từng trận đấu.

Cùng với đó, đội bóng giữ được những cầu thủ có kinh nghiệm là: nhạc trưởng Văn Giang, Lê Quyền Huy Tín, Tô Phương Thịnh… Các cầu thủ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đàn em tiếp thu triết lý của HLV, cũng như làm điểm tựa về tinh thần cho các tân binh mới ở độ tuổi mười tám, đôi mươi của CLB.

Mới đây “Ó biển” đã giành chức vô địch tại giải đấu giao hữu Chí Thành Cup tại tỉnh Đồng Nai (có 8 đội bóng hạng Nhất và phong trào tham dự) với thành tích toàn thắng. Qua giải đấu, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã cho thấy nhiều điểm sáng. Các tân binh đều thể hiện được trình độ kỹ thuật cá nhân khá tốt. Phan Thanh Nhật Long và Lê Quang Hiển còn cùng giành danh hiệu vua phá lưới của giải. Các cựu binh cũng cho thấy trình độ của mình, tiền vệ Nguyễn Trung Thành được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Quan trọng hơn hết là các cầu thủ cũ, mới đều cho thấy sự hòa nhập rất nhanh của mình. Qua các trận đấu, có thể nhận thấy, mùa giải này HLV Nguyễn Minh Phương vẫn chọn lối chơi cầm bóng chắc chắn, sử dụng bóng ngắn, các tình huống ban bật nhỏ để tạo ra cơ hội về phía khung thành đối phương.

Theo ban huấn luyện “Ó biển”, với một đội hình mới chơi với nhau năm đầu tiên, sẽ có những khó khăn phía trước. Nên mùa giải năm nay cả đội đặt mục tiêu “giữ hạng”, cùng với đó, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, từ đó, hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Bài, ảnh: PHÚ XUÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202303/o-bien-san-sang-cho-mua-giai-moi-974335/