Ổ dịch tại nhà thờ Malaysia lây lan Covid-19 tới cấp F5

Bộ Y tế Malaysia phát hiện tới trường hợp F5 mắc Covid-19 liên quan tới ổ dịch tại bên trong nhà thờ Seri Petaling ở tại Kuala Lumpur.

Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Datuk Dr Noor Hisham Abdullah cho biết từ cụm lây nhiễm này, 711 trường hợp đã lây nhiễm cho gia đình của họ.

"Nếu chúng ta nhìn vào ổ dịch này, 711 trường hợp là F0 và các ca bệnh này tiếp tục lây lan virus cho gia đình họ là các F1. Các thành viên trong gia đình lại lây nhiễm tiếp cho hàng xóm và những người hàng xóm này tiếp tục lây nhiễm cho bạn bè họ. Chúng tôi ghi nhận tới các ca là F5", ông Abdullah nói trong cuộc họp báo hôm 26/3.

Cảnh sát Malaysia đứng bên ngoài Nhà thờ Hồi giáo Seri Petaling tại Kuala Lumpur. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Malaysia đứng bên ngoài Nhà thờ Hồi giáo Seri Petaling tại Kuala Lumpur. (Ảnh: Reuters)

Ổ dịch ở Seri Petaling có liên quan tới 55% tống số ca mắc Covid-19 ở Malaysia, tương đương với 1.117 trong số 2.031 trường hợp.

Hơn một nửa trong số bệnh nhân chết vì Covid-19 ở Malaysia có liên hệ tới cụm lây nhiễm này.

Khoảng 16.000 người tập trung nhà thờ Seri Petaling trong vòng 5 ngày từ 27/2 tới 3/3 để tham dự lễ hội truyền giáo. 1.500 người là người nước ngoài tới từ 25 quốc gia khác nhau.

"Chúng ta phải tìm ra cách xác định những người từng tiếp xúc với người tham dự sự kiện. Đầu tiên là người trong gia đình họ, thứ hai có lẽ là bạn bè họ. Cuộc điều tra này rất phức tạp và sẽ tốn thời gian", ông Hisham cho hay.

Clip: Cận cảnh nhà thờ Thái Hà phát livestream thánh lễ ngăn Covid-19

Cũng theo ông này, 13.762 người từng tới nhà thờ từ 27/2 tới 3/3 được sàng lọc và 9.327 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra. 1.117 trong số này được xác nhận mắc Covid-19, 5.646 trường hợp âm tính và 2.564 vẫn đang chờ kết quả.

Song Hy (Nguồn: Straits Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/o-dich-tai-nha-tho-malaysia-lay-lan-covid-19-toi-cap-f5-ar536202.html