Ở Hậu Giang muốn chiêm ngưỡng MƯA SAO BĂNG và NGUYỆT THỰC toàn phần dài nhất thế kỷ 21, đừng bỏ lỡ những địa điểm này!

Vào rạng sáng 28/7, người dân Hậu Giang và cả nước sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21, kéo dài 103 phút.

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ kéo dài từ lức 0h14 cho đến sáng khi mặt trời mọc. Đáng chú ý nhất bắt đầu từ nguyệt thực một phần sau đó là nguyệt thực toàn phần. Nguyệt thực lần này có điểm đặc biệt là "pha" toàn phần kéo dài 103 phút được thống kê là nguyệt thực toàn phần dài nhất trong thế kỷ 21.

Tại Hậu Giang và nhiều tỉnh thành khác của Việt Nam, những người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này. Để quan sát được trọn vẹn nguyệt thực toàn phần, người dân Thái Bình có thể đến những nơi có góc nhìn rộng, ban công tòa nhà cao tầng hoặc những nơi xung quanh không gian tương đối trống trải sẽ quan sát thấy rõ hơn.

Dưới đây là một vài địa điểm sẽ giúp bạn ngắm trọn vẹn nguyệt thực toàn phần:

Chợ nổi Ngã Bảy

Chợ nổi là nét văn hóa đặc trưng của vùng miền Tây sông nước. Ở Hậu Giang, nổi tiếng nhất chính là chợ nổi Ngã Bảy, hàng hóa giao thương ở đây rất đa dạng, nhưng đa số vẫn là trao đổi, buôn bán trái cây. Vào những buổi chiều, sau khi dạo quanh khu chợ, du khách có thể thả mình thư giãn trên dòng sông, tận hưởng không khí chợ chiều yên tĩnh.

Công viên giải trí Kittyd & Minnied

Công viên đẳng cấp châu Âu này vừa khánh thành nhưng đã trở thành địa điểm vui chơi hấp dẫn nhất ở khu vực miền Tây. Ngoài khuôn viên được bao phủ bởi cây xanh, du khách sẽ ấn tượng nhất với các màn trình diễn ngoài trời, các trò chơi cảm giác mạnh, cùng nhiều nơi khác để tha hồ chụp ảnh “sống ảo”.

Công viên Xà No

Công viên Xà No là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hậu Giang, được xây dựng bên một con sông xinh đẹp, với bố cục đẹp mắt, công viên là điểm vui chơi và sinh hoạt cộng đồng ưa thích của người dân quanh đây.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hậu Giang, thuộc địa phận xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, là một khu bảo tồn đa dạng sinh học quý hiếm trong những cánh rừng tràm.

Thảm thực vật ở khu bảo tồn mang những nét hoang dã, có các loài động vật quý hiếm sinh sống. Là nơi cư trú của nhiều loài chim như diều xám, diều lửa, cò, trích, le le…Vào mùa nước nổi, hàng ngàn con chim nước sẽ kéo về đây sinh sống, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoang dã độc đáo, sinh động vô cùng.

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/o-hau-giang-muon-chiem-nguong-mua-sao-bang-va-nguyet-thuc-toan-phan-dai-nhat-the-ky-21-dung-bo-lo-nhung-dia-diem-nay-1483425