Ở lại Arsenal, HLV Wenger sẽ phá két mua Kylian Mbappe

Phong độ chói sáng của tiền đạo trẻ Kylian Mbappe trong màu áo Monaco đang khiến cả châu Âu sôi sục, trong đó phải kể đến Arsenal, đội bóng đang nhắm tới "Thierry Henry mới" nhằm tăng cường hàng công cho mùa giải tới.

Kylian Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất trong 30 năm qua ghi 10 bàn tại Ligue 1

Cầu thủ được đặt với biệt danh "Thierry Henry mới", Kylian Mbappe đang nổi lên như là một tài năng trẻ hàng đầu thế giới. Chân sút người Pháp đã thiết lập thêm 1 thành tích đáng ngưỡng mộ nữa khi trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi & 2 tháng) trong 30 năm qua ghi 10 bàn tại Ligue 1 (9 bàn mùa 2016/17 và 1 bàn mùa 2015/16), vượt qua kỷ lục cũ của Ousmane Dembele - người sau đó được Dortmund chiêu mộ vào mùa hè 2016.

Thành tích này cho thấy triển vọng thực sự của Kylian Mbappe, bởi những ngôi sao từng làm được điều tương tự trước sinh nhật lần thứ 20 như Anthony Martial, Eden Hazard và Karim Benzema hay cựu danh thủ David Trezeguet cũng đã thành danh và trở thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Đáng nể hơn, bàn thắng vào lưới Man City ở lượt đi vòng 1/8 đã đưa Kylian Mbappe Lottin trở thành cầu thủ người Pháp trẻ nhất ghi bàn ở vòng knock-out Champions League, vượt qua huyền thoại Thierry Henry "đích thực".

Kylian Mbappe là cầu thủ người Pháp trẻ nhất ghi bàn ở vòng knock-out Champions League

Thierry Henry cũng bắt đầu sự nghiệp ở Monaco. Nhưng phải đến năm 20 tuổi, huyền thoại của Arsenal mới có được bàn thắng đầu tiên ở đấu trường châu Âu, trong trận đấu với Bayer Leverkusen.

Trước phong độ hết sức ấn tượng của ngôi sao trẻ người Pháp, hàng loạt nhưng đội bóng tên tuổi châu Âu như Man City, Barca, Real, Bayern, Dortmund và đặc biệt là Arsenal đã sẵn sàng phá két để đưa Kylian Mbappe rời sân Stade Louis II với những lời lẽ thuyết phục sẽ biến anh trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới.

Ở phiên chợ Hè 2016, Man City đã đưa ra mức giá 46,2 triệu euro để thuyết phục Monaco nhưng đội chủ sân Louis II đã thẳng thừng từ chối. Mới đây, theo truyền thông Anh và Pháp, Arsenal coi Kylian Mbappe là mục tiêu hàng đầu trong công cuộc tái thiết đội bóng vào mùa giải tới.

Được biết, nhiều nguồn tin cho rằng HLV Arsene Wenger sẽ ra đi vào mùa hè này, theo yêu cầu của phần lớn CĐV Pháo thủ sau thành tích bết bát của đội chủ sân Emirates trong mùa này, mà mới nhất là việc bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League theo cách cay đắng nhất khi để Bayern Munich "hạ nhục" 5-1 trong cả 2 lượt trận. Tuy nhiên, BLĐ và gần như tất cả cầu thủ Arsenal vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Pháp nên đội bóng sẵn sàng cấp cho "Giáo sư" một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, kèm theo đó là khoản tiền khổng lồ để "cải tổ" đội hình trong mùa hè này.

Dù vậy, sẽ không dễ để Arsenal chiêu mộ thành công Kylian Mbappe, bởi ngoài việc cạnh tranh với hàng loạt đội bóng lớn, Pháo thủ còn gặp trở ngại lớn khi Monaco coi ngôi sao trẻ của mình còn vượt trội so với cựu tiền đạo Anthony Martial - người mà đội bóng Công quốc thu về tối đa 62 triệu bảng (36 triệu bảng tiền mặt) khi bán cho Man United hồi mùa hè 2015.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/o-lai-arsenal-hlv-wenger-se-pha-ket-mua-kylian-mbappe-171-231582.html