Ở nhà một mình, người phụ nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản

Thấy người phụ nữ ở nhà một mình, Phạm Văn Giang đã đột nhập vào dùng dao khống chế để hiếp dâm và cướp tài sản.

Phạm Văn Giang tại cơ quan điều tra

Cơ quan CSĐT – Công an huyện huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) vừa bắt giữ Phạm Văn Giang (SN 1990, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Tân Lạc nhận được trình báo của chị N.T.T (SN 1982, trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) về việc, vào khoảng 00h35’ ngày 9/3, khi chị đang ngủ trong nhà thì bị một đối tượng đột nhập vào dùng dao khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng đã lấy của chị T. chiếc điện thoại Iphone 6S trị giá khoảng 2 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Xác định Phạm Văn Giang (SN 1990, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) là nghi phạm số 1 nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Giang khai nhận, từng làm việc tại miếu thờ xóm Lũy Ải thường xuyên đến nhà chị T. ăn cơm. Quá trình đó, Giang nảy sinh ý định muốn được quan hệ tình dục với chị T.

Đêm ngày 9/3, Giang đã đột nhập vào nhà chị T. để thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Gây án xong, Giang về Hà Nam lẩn trốn cho tới khi bị bắt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

T.Nguyễn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/o-nha-mot-minh-nguoi-phu-nu-bi-hiep-dam-cuop-tai-san-503208.html