Ô nhiễm ánh sáng ảnh hưởng quá trình sinh sản của san hô

Một nhóm nghiên cứu quốc tế xác định ô nhiễm ánh sáng tại nhiều thành phố duyên hải có thể đánh lừa các rạn san hô sinh sản ngoài thời gian tối ưu của chúng.

“San hô rất quan trọng với sức khỏe đại dương toàn cầu nhưng lại đang ngày càng bị hủy hoại bởi hoạt động của con người. Nghiên cứu này chỉ ra không chỉ thay đổi ở đại dương mà sự phát triển liên tục của loạt thành phố duyên hải phục vụ dân số ngày càng tăng cũng ảnh hưởng đến san hô”, nhà sinh thái học Thomas Davies (Đại học Plymouth) cho biết.

Chu kỳ Mặt trăng khiến san hô sinh sản. Trong vài buổi tối nhất định chúng giải phóng hàng trăm giao tử (trứng cùng tinh trùng). Đây là quá trình rất quan trọng để phục hồi và duy trì các rạn han hô đang bị tẩy trắng.

Bằng cách quan sát quá trình sinh sản cùng xem xét dữ liệu ô nhiễm ánh sáng, nhóm nghiên cứu phát hiện san hô tiếp xúc ánh sáng nhân tạo ban đêm sinh sôi gần thời điểm trăng tròn 1 - 3 ngày so với san hô không tiếp xúc. Nếu san hô sinh sản vào những đêm khác nhau, trứng ít có khả năng được thụ tinh và sống sót để trưởng thành.

Nhóm kết nối dữ liệu của chính mình với bộ dữ liệu toàn cầu tập hợp 2.135 quan sát thực hiện trong 23 năm qua. Họ thấy rằng ánh sáng nhân tạo ban đêm dường như đang thúc đẩy quá trình sinh sản bằng cách tạo ra độ chiếu sáng giả giữa hoàng hôn và bình minh vào những đêm sau trăng tròn.

Các rạn san hô ở Biển Đỏ và vịnh Ba Tư bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng khi vài năm qua khu vực duyên hải tại đây phát triển mạnh mẽ.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/o-nhiem-anh-sang-anh-huong-qua-trinh-sinh-san-cua-san-ho-198025.html