Ô nhiễm không khí đang làm giảm tuổi thọ toàn cầu 2 năm

Viện Chính sách năng lượng Đại học Chicago (EPIC) vừa công bố dữ liệu cho thấy ô nhiễm không khí đang làm mất đi 2 năm tuổi thọ của con người. Những hạt bụi siêu nhỏ trong không khí gây ra các bệnh hô hấp, ảnh hưởng đến tuổi thọ còn nhiều hơn các bệnh truyền nhiễm như lao, HIV/AIDS, bệnh do hút thuốc lá hay do chiến tranh.

Tại Đông Nam Á, ô nhiễm không khí dạng bụi mịn là do các đám cháy rừng, việc đi lại của các phương tiện giao thông, khí thải từ các nhà máy….

Những hạt bụi siêu nhỏ trong không khí ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nó gây ra các bệnh hô hấp, ảnh hưởng đến tuổi thọ còn nhiều hơn các bệnh truyền nhiễm như lao, HIV/AIDS, bệnh do hút thuốc lá hay do chiến tranh.

Gần 1/4 dân số thế giới sống tập trung ở 4 quốc gia Nam Á lại nằm trong số những nước ô nhiễm không khí nhiều nhất là Bangladesh, Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Người dân ở đây có thể bị giảm tuổi thọ dự kiến tới 5 năm sau khi phải chịu mức độ ô nhiễm không khí cao hơn tới 44% so với 20 năm trước.

Trần Hải

(Theo Tân Hoa Xã)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/o-nhiem-khong-khi-dang-lam-giam-tuoi-tho-toan-cau-2-nam-n178548.html