Ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Trung Quốc

Người dân ở khu vực phía Bắc đang phải chống chọi với ô nhiễm nghiêm trọng,khi bị bao phủ bởi khói bụi dày đặc.

Trong không khí chứa đầy những hạt bụi siêu vi PM2.5, gây tổn hại nghiêm trọng tới hệ hô hấp. Theo một báo cáo gần đây, bụi siêu vi này và khí ozone là hai nguyên nhân hàng đầu khiến hơn 1,1 triệu người Trung Quốc chết trẻ và khoảng 20 triệu tấn nông sản hư hại mỗi năm. Mỗi năm, kinh tế Trung Quốc thiệt hại 38 tỷ USD vì ô nhiễm không khí. Đợt ô nhiễm không khí này được cho là sẽ còn kéo dài trong 2-3 ngày do độ ẩm không khí xuống thấp, mọi người đều phải đeo khẩu trang.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/o-nhiem-khong-khi-nghiem-trong-o-trung-quoc