Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Ô nhiễm không khí gây ra 10.000-30.000 ca tử vong mỗi năm tại New Delhi, một trong 5 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Ấn Độ (theo báo cáo của Trung tâm Khoa học và Môi trường (CSE). Với mức độ ô nhiễm không có dấu hiệu cải thiện, Delhi đang có kế hoạch để tạo ra mưa nhân tạo để rửa sạch các chất ô nhiễm độc hại từ không khí.

India Gate bị nhấn chìm trong lớp sương mù dày đặc

Người đi làm trong làn sương mù dày đặc tại Dasna

Cố gắng vượt qua con đường bụi bặm

Các phương tiện giao thông phải bật đèn ngay cả vào ban ngày

Người đi làm đeo mặt nạ trong một buổi sáng sương mù gần ga tàu điện ngầm Huda City Center

Xe di chuyển qua đường Gurugram-Sohna giữa làn sương khói ô nhiễm nặng nề, gần Làng Tikri

Chen lấn trong làn khói bụi

Người điều khiển phương tiện thật khó có thể quan sát tình hình giao thông

Cảnh tượng quen thuộc gần ga tàu điện ngầm Huda City Center

Không gian xanh cũng bị bao phủ bởi bầu không khí ô nhiễm

Tập luyện trong bầu không khí ô nhiễm thậm chí còn gây hại cho đường hô hấp của con người trong thời gian dài

Mọi người chạy bộ vào một buổi sáng gần India Gate vào ngày 15/11

India Gate chìm trong bầu không khí ô nhiễm từ một hướng nhìn khác

Mức độ ô nhiễm không khí ở New Delhi đang trong tình trạng báo động đỏ. Trên thang điểm 0-500 của chỉ số chất lượng không khí (AQI), từ 401 đến 500 được coi là ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Trong khi chỉ số không khí của New Delhi đo được là từ 401 – 423 vào ngày 9/11

Khí thải từ các phương tiện giao thông là một trong những nguyên nhân của tình trạng này

Ô nhiễm không khí gây hại cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là trẻ em

Các vận động viên người Ấn Độ tham gia Cuộc thi 10K New Delhi trong bối cảnh sương mù nặng nề

Tuệ Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-o-nhiem-khong-khi-nghiem-trong-tai-thu-do-new-delhi-an-do/790641.antd