Ô nhiễm tại Trung Quốc giảm đáng kể do Covid-19

Ngày 1-3, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố loạt hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy, tình trạng ô nhiễm tại Trung Quốc đã giảm đáng kể.

Chất lượng không khí tại Vũ Hán không suy giảm trở lại sau tết như hồi năm ngoái.

Nguyên nhân được xác định là dịch Covid-19 lây lan đã khiến các nhà máy cũng như phương tiện giao thông của quốc gia đông dân nhất thế giới giảm hoạt động một cách đáng kể. Những bức ảnh được chụp từ ngày 10 đến 25-2 còn ghi nhận lượng khí NO2 – khí độc thải ra từ các phương tiện giao thông, nhà máy và hạ tầng sản xuất điện – cũng gần như biến mất, đặc biệt là tại những thành phố đang tạm thời bị cách ly. Hiện tượng này ban đầu xuất hiện ở Vũ Hán, sau đó tiếp diễn ở các thành phố khác của Trung Quốc gần như song song với bản đồ lây lan của dịch Covid-19.

Theo Fei Liu, nhà nghiên cứu chất lượng không khí tại Trung tâm Bay Goddard của NASA, đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây Trung Quốc chứng kiến chất lượng không khí cải thiện đột biến như vậy. Lần đầu tiên là trong giai đoạn suy thoái kinh tế hồi năm 2008, nhưng tốc độ cải thiện không nhanh chóng như lần này.

Sự khác biệt lớn về mật độ NO2 trong hai tuần giữa tháng 2 và giai đoạn đầu năm 2020.

Trước đó, các nhà khoa học cũng cho biết, Covid-19 đã làm giảm ít nhất 1/4 lượng khí thải nhà kính của Trung Quốc trong 2 tuần giữa tháng 2. Hiện nay, nền kinh tế số một châu Á này đang là quốc gia thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất thế giới.

Lượng nhiên liệu hóa thạch tiêu thụ tại Trung Quốc cũng giảm đáng kể khi người dân được chính phủ khuyến cáo nên hạn chế đi lại và ở trong nhà để phòng ngừa dịch bệnh.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/959839/o-nhiem-tai-trung-quoc-giam-dang-ke-do-covid-19