Ô nhiễm vì rác sinh hoạt ùn ứ

Gần đây, dọc hai bên đường dẫn từ Quốc lộ 6 vào xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phát sinh nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Tại đây, rác thải ùn ứ, ngổn ngang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Thực trạng này gây bức xúc trong dư luận, đòi hỏi cần sớm có giải pháp xử lý, khắc phục.

Rác thải “vây” thôn xóm

Mục sở thị dọc các tuyến đường thuộc địa phận của xã Đông Phương Yên thời điểm này có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh rác thải sinh hoạt đổ tràn lan dọc hai bên đường. Dễ thấy nhất là “bãi rác” ngay trên Quốc lộ 6, khu vực chợ Đông Phương Yên. Tại đây, rác thải sinh hoạt được chất đống ven đường, ngay cạnh các quầy hàng buôn bán thực phẩm tạo nên quang cảnh hết sức nhếch nhác.

Rác thải ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường ở xã Đông Phương Yên

Tương tự, tại đường trục chính dẫn vào trụ sở UBND xã, rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng kéo dài hàng chục mét, được đổ la liệt, bốc mùi xú uế. Theo tìm hiểu từ phía người dân địa phương, điểm tập kết rác này đã tồn tại suốt hơn 1 tuần lễ song vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào dọn dẹp. Đáng nói, mặc dù đã được cắm biển “cấm đổ rác” nhưng điểm tập kết này đang có xu hướng “phình to”, rác tràn cả xuống ao nước kế bên.

Tất bật thu gom để rác không tràn ra trục đường liên thôn Đồi 2, gây ảnh hưởng giao thông, bà Nguyễn Thị Vừa (70 tuổi, thôn Đồi 2) bức xúc: “Do không có chỗ đổ nên mọi người cứ tiện tay quăng ra đây. Hơn 1 tuần nay không ai dọn dẹp, chuyển đi nên ô nhiễm càng nặng hơn, ảnh hưởng đến học sinh khi ngang qua đây. Ngày nắng thì ruồi muỗi bu bám, mùi xú uế khó chịu, khi mưa càng khổ hơn, nước từ bãi rác tràn cả xuống ruộng nương bên cạnh. Dân chúng tôi chỉ mong xã sớm có biện pháp xử lý chứ giờ bãi rác ô nhiễm khiến dân thôn Đồi 2 bị ảnh hưởng nhiều quá”.

Theo tìm hiểu, xã Đông Phương Yên hiện có khoảng 12.000 dân, trung bình mỗi ngày cả tấn rác được xả ra môi trường. Ngoài bãi tập kết rác tạm thời trên Quốc lộ 6 mới dừng hoạt động, hiện địa phương còn có 3 bãi tập kết khác nằm rải rác trên địa bàn xã. Tuy nhiên, hiện các bãi tạm này đã đầy lại không được dọn dẹp dẫn đến việc người dân “xả” bừa bãi ra đường làng, ngõ xóm.

Cần sớm có biện pháp xử lý

Liên quan đến việc rác thải tồn đọng, ùn ứ gây ảnh hưởng môi trường và cuộc sống người dân, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Quyền – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên cho biết: Mặc dù xã đã bố trí điểm tập kết rác tạm, tổ chức đội vận chuyển, thu gom và đặc biệt là tích cực tuyên truyền tới người dân về phân loại rác tại nguồn… tuy nhiên, gần đây bãi rác trên khu vực Sơn Tây không vào được nên đơn vị ký hợp đồng thu gom và vận chuyển rác là Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai 2 -3 tuần mới đến địa phương tiến hành xử lý 1 lần.

Liên quan đến việc rác thải tồn đọng, ùn ứ gây ảnh hưởng môi trường và cuộc sống người dân, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Quyền – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên cho biết: Mặc dù xã đã bố trí điểm tập kết rác tạm, tổ chức đội vận chuyển, thu gom và đặc biệt là tích cực tuyên truyền tới người dân về phân loại rác tại nguồn… tuy nhiên, gần đây bãi rác trên khu vực Sơn Tây không vào được nên đơn vị ký hợp đồng thu gom và vận chuyển rác là Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai 2 -3 tuần mới đến địa phương tiến hành xử lý 1 lần.

Theo đại diện UBND xã Đông Phương Yên, ý thức người dân về vấn đề liên quan cũng chưa cao. Minh chứng là, cảnh người dân vứt trộm rác diễn ra thường xuyên vào buổi trưa và thời điểm đêm tối. “Ý thức người dân kém nên thường xuyên xảy ra hiện tượng vứt trộm rác. Chúng tôi đã phải cử công an với cán bộ môi trường thắp cả điện dọc trục đường chính nhưng một số người thiếu ý thức vẫn lợi dụng tiết trời tối đêm, hoặc buổi trưa, họ đi xe máy rồi quăng ném rác bừa bãi.

Lực lượng mỏng nên chúng tôi khó kiểm soát hết được, việc thắt chặt xử phạt cũng gặp nhiều khó khăn” – ông Quyền cho biết. Rõ ràng, công tác tuyên truyền về vấn đề môi trường và công tác bảo vệ môi trường sống ở Đông Phương Yên hiện nay là cần thiết và hết sức cấp bách. Tình trạng nhiều người dân xả rác thải ra dọc các tuyến đường, những nơi công cộng đòi hỏi chính quyền địa phương cần quyết liệt xử lý, đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt hơn nữa mới có thể ngăn chặn.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/o-nhiem-vi-rac-sinh-hoat-un-u-62714.html