Ổ nhóm ma túy, trộm cắp trả giá

Dù tuổi còn trẻ song 5 đối tượng cùng ở huyện Tứ Kỳ lại có nhiều 'thành tích' bất hảo.

Các đối tượng (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) Linh, Phương, Duy, Hải, Trang (Ảnh do Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ cung cấp)

6 lần trộm cắp

Nguyễn Thanh Trang (sinh năm 1997), Nguyễn Hữu Duy (sinh năm 1992), Phạm Viết Linh (sinh năm 1996, cùng ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo), Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1991, thôn Nghĩa Xá), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1997, trú tại thôn Mỗ Đoạn, cùng xã Đại Sơn) quen biết nhau từ trước và đều nghiện ma túy. Các đối tượng này kết hợp thành ổ nhóm trộm cắp, tổ chức, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép, tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Từ tháng 1-4.2021, để có tiền tiêu xài cũng như mua ma túy sử dụng, các đối tượng Trang, Hải, Duy liên tiếp thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư.

Trong các đối tượng trên, Trang là người cầm đầu, tổ chức, dẫn dắt các hành vi trộm cắp. Với "thành tích" 3 lần vào tù đều về tội trộm cắp tài sản, Trang rất có kinh nghiệm phát hiện sơ hở của người dân và chớp thời cơ để ra tay. Trong 6 vụ trộm cắp, một mình Trang thực hiện 3 vụ. Vụ trộm cắp thực hiện vào sáng 14.1.2021 thể hiện sự ranh ma của Trang. Khoảng 8 giờ ngày hôm đó, do không có tiền chi tiêu và mua ma túy sử dụng, Trang đi quanh khu vực xã Hưng Đạo tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đến nhà anh Đặng Văn Q. ở thôn Xuân Nẻo thấy không có ai ở nhà, Trang nhanh chóng trèo qua ô thoáng nhà vệ sinh vào trong nhà. Ở tầng 1, rất thành thục, Trang dùng dao phá khóa tủ đặt tại phòng khách lấy được 500.000 đồng. Sau đó, vào phòng ngủ, Trang lục tủ lấy được một sợi dây chuyền, một lắc bằng vàng 9999 cùng 2 triệu đồng. Không dừng lại, đối tượng tiếp tục lên phòng tầng 2 lấy được 2 triệu đồng cất trong con lợn đất. Số tiền mặt và tài sản lấy được Trang mang bán và tiêu hết.

Các đối tượng Hải, Duy cũng tỏ ra không kém và phối hợp với nhau rất ăn ý để thực hiện 3 vụ trộm cắp. Một vụ tiêu biểu là khoảng 0 giờ ngày 19.3.2021, Trang bảo với Hải: "Đi nhấc lan đi" (đi trộm cắp hoa lan) của một gia đình ở thôn Xuân Nẻo mà mình đã tìm hiểu trước đó. Hải chở Trang cầm theo kìm cắt kim loại và đón Duy đi cùng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hành nghề, đến nhà ông Nguyễn Thanh T., Hải đứng ngoài cảnh giới, Trang, Duy trèo tường, lấy cắp 2 giò hoa lan trị giá 7,7 triệu đồng.

Trong số tài sản trộm cắp, đối tượng Linh dù biết đó là tài sản bất chính nhưng vẫn mua của bọn chúng một chiếc điện thoại thông minh nhãn hiệu Realme với giá 2 triệu đồng.

Tụ điểm phức tạp

Không chỉ tham gia trộm cắp, trong thời gian dài, nhà Hải trở thành tụ điểm tàng trữ, sử dụng ma túy phức tạp, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Các đối tượng Trang, Duy, Phương là những người thường xuyên mang ma túy đến cùng chủ nhà và nhiều đối tượng khác sử dụng.

Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ làm rõ đêm 18.4.2021, Trang mua được 1 gói methamphetamine với giá 1,8 triệu đồng. Ngày hôm sau, tại phòng ngủ của Hải, Trang có 4 lần bỏ ma túy ra cho Hải, Duy, Linh, Phương cùng một số đối tượng khác dùng. Số ma túy Trang cất giấu để sử dụng có trọng lượng 0,463 g.

Hải 3 lần cho Duy, Linh cùng nhiều đối tượng khác sử dụng ma túy tại phòng ngủ của mình. Phương có hành vi cất giấu trái phép 0,911 g methamphetamine để sử dụng.

Với các hành vi phạm tội trên, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ vừa đưa 5 đối tượng Trang, Hải, Duy, Linh, Phương ra xét xử và tuyên phạt các mức án thích đáng. Trong đó, Trang lĩnh 15 tháng tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 33 tháng tù tội trộm cắp tài sản, 7 năm 9 tháng tù tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp với hình phạt 21 tháng tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 52/2021/HS-ST ngày 20.9.2021 của Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc, Trang phải chấp hành hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù. Hải nhận 14 tháng tù tội trộm cắp tài sản, 7 năm 6 tháng tù tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 8 năm 8 tháng tù. Duy bị phạt 21 tháng tù tội trộm cắp tài sản. Phương lĩnh 16 tháng tù tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Linh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là cái giá phải trả cho những kẻ không chịu tu tỉnh làm ăn lương thiện, thích ăn chơi, tụ tập gây mất an toàn xã hội.

HẢI ĐĂNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/o-nhom-ma-tuy-trom-cap-tra-gia-208310