Ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp ống thép ở trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã bị bắt

Ngày 20-12, CAQ Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm, bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp 53 ống thép (500 kg), trị giá hơn 9 triệu đồng.

Trước đó, CAQ Ngô Quyên nhận được tin trình báo về việc tại khu vực trường Đại học Y Dược Hải Phòng (ở số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), thường xuyên bị nhóm đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để lẻn vào trộm cắp tài sản lúc nửa đêm và rạng sáng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định thủ phạm của các vụ trộm này là Ngô Phạm Quyền (SN 1982, quê ở Hưng Yên) và Vũ Văn Cường (SN 1981, ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Qua đấu tranh, Quyền và Cường khai nhận đã câu kết cùng nhau gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 2h ngày 4-12, tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Lợi dụng đêm tối, Quyền và Cường đã vào trường trộm cắp 30 ống thép với trọng lượng hơn 300 kg, trị giá hơn 5 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Ngô Phạm Quyền là đối tượng từng có đến 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nên tỏ ra khá chuyên nghiệp, sành sỏi khi gây án. Sau vụ trộm đầu tiên trót lọt, nổi lòng tham nên Quyền và Cường tiếp tục rủ nhau quay lại trường Đại học Y Được Hải Phòng để trộm cắp.

Cụ thể, vào lúc 0h30 ngày 5-12, cả hai đã lẻn vào trường Đại học Y Được Hải Phòng tiếp tục trộm cắp được 23 ống thép, nặng hơn 230 kg, trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT - CAQ Ngô Quyền đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phạm Quyền và Vũ Văn Cường để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thanh Quang

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/o-nhom-toi-pham-chuyen-trom-cap-ong-thep-o-truong-dai-hoc-y-duoc-hai-phong-da-bi-bat/793925.antd