Ở nơi đăng cai World Cup 2022, người dân mê nuôi chim hơn bóng đá

Qatar đăng cai World Cup 2022, nhưng người dân nước này không mặn mà với bóng đá. Nuôi chim săn và những môn thể thao truyền thống được yêu thích hơn.

 Qatar đăng cai World Cup 2022. Ảnh: AFP.

Qatar đăng cai World Cup 2022. Ảnh: AFP.

Khoảng 2 tuần nữa, Qatar sẽ tổ chức lễ khai mạc World Cup 2022. Các bảng quảng cáo, băng rôn khổng lồ in hình cầu thủ nổi tiếng như Harry Kane, Virgil van Dijk và Neymar tô điểm cho những tòa nhà chọc trời ở thành phố Doha.

Khách sạn kín phòng. Hơn 1,2 triệu cổ động viên dự kiến đến Qatar để theo dõi World Cup. Không khí của giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã bắt đầu sôi động.

Tuy nhiên, sự nhiệt thành chủ yếu đến từ những người hâm mộ quốc tế, bởi thực tế người dân Qatar không quá đam mê túc cầu. Bóng đá không phải môn thể thao được yêu thích số một tại đất nước này.

Ít mặn mà với bóng đá trong nước

Theo Daily Mail, bóng đá không có quá nhiều người hâm mộ tại Qatar. Những giải đấu lớn nhất trong nước cũng chỉ thu hút vài nghìn người ủng hộ.

Theo phóng viên Ian Herbert của Sportsmail, cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ nổi tiếng như Al Sadd và Al-Duhail vào năm ngoái cũng chỉ thu hút 3.000 khán giả đến sân vận động.

Ngay cả sự hiện diện của Xavi, biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha và Barcelona, người từng khoác áo và sau đó trở thành huấn luyện viên đội bóng thành công nhất của Qatar, Al Sadd, cũng không thể tạo ra sự bùng nổ.

Xavi từng chơi bóng tại Qatar. Ảnh: Goal.

Một số người có thể yêu thích các giải đấu hàng đầu thế giới ở Anh, Tây Ban Nha và các nơi khác, thường được phát sóng rộng rãi trên kênh BeIN Sports, nhưng vẫn thờ ơ với các đội bóng trong nước.

Ngoài ra, còn có sự khác biệt giữa người hâm mộ Qatar và dân nhập cư. Một cuộc điều tra dân số năm 2017 cho thấy 88% dân số của Qatar là người nước ngoài với phần lớn đến các nước châu Á, làm việc trong các dự án xây dựng World Cup.

Nhóm này tạo ra tất cả màu sắc và bầu không khí trên sân vận động, trong khi người Qatar mặc áo choàng, chủ yếu là nam, thường chỉ im lặng theo dõi trận đấu.

Saoud, 24 tuổi, nói với Sportsmail: "Những cổ động viên như vậy đã gây ồn ào, nhưng điều đó không phải dành cho chúng tôi. Chúng tôi không giống như vậy, tất nhiên không phải là 'ultras' (cổ động viên nhiệt thành)".

Yêu thích các môn thể thao truyền thống

Người Qatar yêu thích các môn thể thao truyền thống của bán đảo Ả Rập, đặc biệt là thú chơi chim săn.

Ở Doha, thậm chí còn có một bệnh viện dành cho chim tại Souq Waqif. Chim ưng vừa là biểu tượng vừa là sợi dây liên kết với quá khứ Bedouin của Qatar. Chim ưng cạnh tranh trong những cuộc đua lẫn cuộc thi sắc đẹp.

Đua lạc đà cũng rất phổ biến, với các cuộc thi diễn ra vào những tháng mát mẻ hơn cuối mùa thu và mùa đông.

Cricket khá phổ biến, đặc biệt là với người nhập cư đến từ Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á.

Thú chơi chim săn được ưa chuộng tại Qatar. Ảnh: Reuters.

Giống như các nước khác trong khu vực Trung Đông, Qatar cũng ưa chuộng một số giải đấu thể thao lớn.

Một trong những giải đấu đầu tiên và lâu đời nhất là giải quần vợt Qatar Mở rộng hàng năm. Qatar Masters là một cuộc thi về golf. Đất nước này còn có nhiều sự kiện trong môn điền kinh, bóng chuyền bãi biển, bóng ném, đua môtô và các môn thể thao khác.

Qatar đã đăng cai Qatar Grand Prix đầu tiên cho giải đua xe Công thức 1 vào năm ngoái và cũng tổ chức Asian Games 2006.

Tuy nhiên, hơn bất kỳ sự kiện nào khác, World Cup 2022 giúp cải thiện mạnh mẽ vị trí của Qatar trên sân khấu thể thao toàn cầu.

Qatar cũng sẽ đăng cai Asian Cup 2023 sau khi Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai giải bóng đá, đồng thời tổ chức cả Asian Games 2030.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/o-noi-dang-cai-world-cup-2022-nguoi-dan-me-nuoi-chim-hon-bong-da-post1372943.html