Ở rể nhà vợ vị thành niên, giao cấu luôn với em gái 13 tuổi của vợ

Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi; thường gọi là Mèo, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) làm 'vợ nhí' mang thai, sau đó lại dụ dỗ em 'vợ nhí' mới 13 tuổi quan hệ tình dục

Ngày 11/10, TAND TP Cần Thờ xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) 4 năm tù về tội giao cấu với trẻ em, theo PLO.

Được biết, từ năm 2015, Nguyễn Văn Thuận và chị T. sống chung với nhau như vợ chồng cùng với gia đình của chị T. Trước đó, vào năm 2012, Thuận có quan hệ tình cảm với T., cả hai quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến T. có thai.

Thấy vậy, gia đình đã tổ chức đám cưới cho Thuận và T. (không đăng ký kết hôn). Sau đó, T. sinh một bé trai, thời điểm sinh con, T. chưa đủ 16 tuổi.

Chân dung đối tượng Thuận. Ảnh: NLĐ

Chân dung đối tượng Thuận. Ảnh: NLĐ

Đến năm 2015, Thuận dọn về chung sống cùng gia đình "vợ nhí" tại phòng trọ ở phường Hưng Phú (quận Cái Răng) và phát sinh tình cảm với em vợ là T.T.B.T (sinh năm 2002). Thuận dụ dỗ T. quan hệ tình dục nhiều lần khi lúc này T. mới 13 tuổi.

Tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo này 4 năm tù giam về tội danh trên. Tại phiên tòa phúc thẩm, Thuận thừa nhận hành vi sai trái của mình nên HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/o-re-nha-vo-vi-thanh-nien-giao-cau-luon-voi-em-gai-13-tuoi-cua-vo-76420-5.html