Ô-tô chết máy, gara, tiệm sửa xe hoạt động hết công suất

ĐNO - Từ chiều ngày 14-10 đến nay, hàng trăm chiếc xe ô-tô trên địa bàn thành phố bị hư hỏng do ngâm trong nước lũ đã được lực lượng cứu hộ lưu động cẩu về các gara để sửa chữa. Bên cạnh đó, các tiệm sửa xe máy cũng hoạt động hết công suất.

Thợ sửa xe tại gara ô-tô Khánh Hồng (357 Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê) hoạt động hết công suất.

Ghi nhận sáng ngày 15-10, khu vực xưởng dịch vụ của gara ô-tô Ninh (718 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) liên tục có xe cứu hộ lưu động đưa ô-tô bị chết máy do ngập nước về. Trong khi đó, toàn bộ các khu vực sửa chữa đã được xếp kín xe đưa về trước đó.

Ông Trần Nhật Ninh, giám đốc gara ô-tô Ninh cho biết, 5 chiếc xe cứu hộ của gara hoạt động hết công suất từ 18 giờ chiều ngày 14-10 đến nay và đã cứu hộ hơn 100 chiếc ô-tô để mang về xưởng sửa chữa.

“Xe về liên tục, chúng tôi tăng tốc làm việc. Tuy nhiên, gara hiện chỉ ưu tiên cứu hộ các xe ở quanh khu vực quận Liên Chiểu, Thanh Khê để có thể xử lý nhanh nhất.

Những xe bị hỏng nhẹ, chỉ cần sấy, kiểm tra nội thất, thay dầu, vệ sinh; còn những xe bị thủy kích, hư hỏng nặng thì dự kiến mất khá nhiều thời gian”, ông Ninh cho hay

Ghi nhận tại gara ô-tô Khánh Hồng (357 Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê), các nhân viên cũng đang hoạt động hết công suất. Ông Nguyễn Đức Khánh, giám đốc gara cho biết, 2 chiếc xe cứu hộ của gara từ hôm qua tới giờ đã cẩu gần 100 chiếc ô-tô mang về xưởng, ngoài ra, gần 10 thợ sửa xe ô-tô cũng đi lưu động để hỗ trợ khách hàng.

Theo các chủ gara, ngoài số xe bị chết máy giữa đường thì đợt này, nhiều ô-tô để trong sân nhà cũng bị ngâm nước do mưa lớn, nước lên nhanh, chủ xe không kịp ứng cứu.

Không chỉ ô-tô, các cửa hàng sửa chữa xe máy cũng liên tục tiếp nhận xe vào sửa. Nhân viên tiệm sửa Thanh Hải (27 Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu) cho hay, từ sáng sớm nay, các xe nối đuôi nhau vào chật kín cửa hàng.

Tương tự, dãy cửa hàng sửa xe máy số 1 đến 5 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê cũng ghi nhận hàng chục người dân đứng chờ sửa xe máy.

Theo nhân viên các cửa hàng, khả năng cao những ngày tới còn nhiều xe cần sửa vì những vùng đang ngập nặng, người dân chưa tính đến chuyện sửa xe và cũng chưa đưa được xe ra khỏi nhà để sửa.

Thợ sửa xe tại gara ô-tô Sài Gòn (450 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

Xe cứu hộ của các gara hoạt động hết công suất.

Hàng loạt ô-tô chết máy trên đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê. Ảnh: M.Q

Một xe ô-tô chết máy được xe cứu hộ cẩu về gara để sửa chữa. Ảnh: M.Q

MAI QUẾ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202210/o-to-chet-may-gara-tiem-sua-xe-hoat-dong-het-cong-suat-3926340/