Ô tô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cây xăng bên QL1

Trưa 2/7, lực lượng chức năng Thừa Thiên-Huế cho biết, đang làm rõ vụ xe ô tô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cây xăng bên QL1.

Ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội bên QL1 trước cây xăng. Ảnh: A.K

Ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội bên QL1 trước cây xăng. Ảnh: A.K

Thông tin ban đầu, trước đó, xe ô tô đầu kéo BKS 51C - 587.30 kéo theo rơmoóc BKS 51R - 137.29 do tài xế Nguyễn Văn Lục (SN 1987, trú tại phường 5, quận 5, TP.HCM) điều khiển, lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam.

Đến khoảng 7h15 sáng cùng ngày (2/7), tài xế Lục cho xe ô tô đầu kéo dừng bên phải lề đường theo hướng lưu thông, đoạn trước cây xăng dầu 36 (xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì ca bin xe đầu kéo bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, tài xế Lục cùng các nhân viên cây xăng sử dụng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông trên QL1 phải dừng xe, tránh xa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC khẩn trương triển khai công tác dập lửa. Ảnh: A.K

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế “bà hỏa”.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy trên xe ô tô đầu kéo được khống chế. Vụ cháy cũng đã khiến ca bin xe ô tô đầu kéo bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Duy Lợi

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/o-to-dau-keo-bat-ngo-boc-chay-du-doi-truoc-cay-xang-ben-ql1-d470684.html