Ô tô điện SION chạy năng lượng mặt trời của người Đức

Một công ty khởi nghiệp của Đức, Sono Motors đang có kế hoạch sản xuất mẫu xe điện cỡ nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành cho xe.

Việc sử dụng năng lượng mặt trời lấy từ các tấm pin chế tạo đặc biệt đã trở nên phổ biến trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên sử dụng nguyên lý này để cung cấp năng lượng cho xe hơi thì ít người thực hiện vì vướng phải nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, nhất là khả năng tích trữ điện năng. Tuy nhiên, một công ty khởi nghiệp của Đức có tên gọi là Sono Motors đang có kế hoạch sản xuất mẫu xe điện cỡ nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành cho xe.

Công ty Sono Motors được thành lập từ năm 2012 tại Đức, mãi đến năm 2016 công ty này mới gọi vốn thành công và thực hiện ý tưởng của mình. Tháng 8/2017, hai chiếc nguyên mẫu có tên gọi là “Sion” được xây dựng bởi Roding Automobile và trình làng công chúng.

Mẫu xe Sion được thiết kế nhỏ gọn tích hợp các mô-đun năng lượng mặt trời vào thân xe. Xe trang bị động cơ điện công suất 80kW với khả năng tải của xe là 750kg. Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái xe trên xe gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, thiết bị báo động, túi khí hành khách và lái xe.

Theo nhà sản xuất, chỉ cần di chuyển 30km một ngày dưới ánh nắng mặt trời thì pin của xe tích hợp có thể tích trữ điện năng đủ để cho phép xe di chuyển được quãng đường 250km. Ngoài ra, Sono Motors cũng tích hợp công nghệ sạc hai hướng, giúp cho chiếc xe có thể trở thành một máy điện di động có thể sạc cho các thiết bị điện tử thông thường, cũng như sạc qua lại cho nhau.

Bên cạnh việc sử dụng năng lượng mặt trời, chiếc xe Sion còn có điểm đặc biệt khác là bộ phận lọc và điều hòa không khí. Đối với lọc không khí, nhà sản xuất tích hợp một loại rêu đặc biệt vào bảng điều khiển. Loại rêu này có thể lọc lên đến hai mươi phần trăm các hạt bụi mịn và có tác dụng điều chỉnh độ ẩm bên trong xe. Đối với loại rêu này, chủ xe không cần phải tưới nước hay chăm sóc đặc biệt nào cả.

Kể từ 8-10/2017, công ty Sono Motors đã tiến hành nhiều chuyến lái thử tại 12 thành phố châu Âu và nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của công chúng, vì mẫu xe này rất thân thiện môi trường. Kết quả đã có hơn 5.000 đơn đặt hàng cho chiếc Sion này trên khắp Châu Âu.

Ông Laurin Hahn, CEO và đồng sáng lập của Sono Motors nói: “Sau chuyến đi thử nghiệm đầu tiên của động cơ sono với sự thành công ngoài mong đợi với hơn 5000 đơn đặt hàng. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục các chuyến lái thử ở thị trường cốt lõi là Đức và sẽ quay lại Hà Lan một lần nữa. Theo chúng tôi đánh giá, Hà Lan là một thị trường rất thú vị vì nó được coi là nơi tiên phong trong lĩnh vực điện năng. Do đó chúng tôi tin rằng có rất nhiều tiềm năng cho một chiếc xe điện như Sion tại đây.”

Bên cạnh đó, đại diện Sono Motors cũng thông báo họ đang nghiên cứu công nghệ thân vỏ xe nhằm đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao của tổ chức NCAP. Trong một thông cáo báo chí mới nhất 6/6/2018, Sono Motors đã thông báo rằng Sion sẽ được trang bị hệ thống đèn pha LED mới được cung cấp bởi công ty Giải pháp ô tô Đức GmbH (ASG). Cũng trong thông cáo này, mẫu xe điện Sion sẽ được bắt đầu vào giữa năm 2019.

khoahoc.tv

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/o-to-dien-sion-chay-nang-luong-mat-troi-cua-nguoi-duc-av64476.html