Ô tô khách chạy lấn làn đường làm 13 người thương vong

Tối ngày 24/11, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc với huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cùng ngày trên tuyến Quốc lộ 1A làm 13 người thương vong.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu cơ quan công an điều tra tỉnh Quảng Ngãi phải xác minh, xử lý nghiêm vi phạm dẫn đến vụ tai nạn giao thông. Đồng thời, nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm đến việc mở rộng tầm nhìn đối với nút giao đầu đường tránh Quốc lộ 1A vì đây là “điểm đen” gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh…

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông đường bộ là do lái xe ô tô khách chạy không đúng phần đường quy định, đi vào phần đường bên trái. Khi khoảng cách gần cả 2 xe đều lách tránh về phía Đông. Vị trí va chạm tại khu vực giữa vạch phân làn đường, chưa kết luận chính thức về phần lỗi của mỗi bên.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ ngày 24/11, xe ô tô khách trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc, trên xe chở 12 người. Khi đến đoạn đường tránh Quốc lộ 1A, km 1078+900 thuộc thôn Lâm Thường, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra tai nạn với xe ô tô đầu kéo, kéo theo rơmoóc chạy ngược chiều. Hậu quả làm chết 3 người, bị thương 10 người; cả hai xe bị hư hỏng nặng…/.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/o-to-khach-chay-lan-lan-duong-lam-13-nguoi-thuong-vong