Ô tô khách lao vào dải phân cách, 21 người bị thương

Thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bệnh viện đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông tối 2/2 trên Quốc lộ 51.

Đã có 19 bệnh nhân được Bệnh viện sơ cấp cứu, điều trị vết thương và đã xuất viện. Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bà Rịa là chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1976, quê quán ấp Mỹ Thuận 1, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (chấn thương vùng đầu) và anh Công Sà Phét (gãy tay trái), sinh năm 1982, quê quán xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Xe ôtô khách biển kiểm soát 72B-019.34 bị nạn.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 2/2, tại Km61+400m Quốc lộ 51 (ngã 3 Quốc lộ 51 giáp đường Lê Đại Hành) khu phố Kim Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, xe ô tô khách biển kiểm soát 72B-019.34 do ông Nguyễn Trung Hiếu (SN 1985, ngụ tại khóm 5, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở 28 hành khách xuất bến từ Bến xe Vũng Tàu đi Sóc Trăng.

Đang đi trên Quốc lộ 51 theo hướng từ thành phố Vũng Tàu về thị xã Phú Mỹ, đến địa điểm trên, xe đã đâm vào dải phân cách cứng giữa đường gây tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đã làm 21 hành khách bị thương, có nhiều người bất tỉnh đã đươc lực lượng chức năng cùng người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu; trong đó 5 hành khách bị thương nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an thành phố Bà Rịa đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Đội Cảnh sát Giao thông thành phố Bà Rịa cho biết nguyên nhân ban đầu do ông Nguyễn Trung Hiếu khi điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, nên đã gây tai nạn giao thông.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát Giao thông thành phố Bà Rịa đã tiến hành đo nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả, không phát hiện nồng độ cồn trong máu tài xế khi điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Tin, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/o-to-khach-lao-vao-dai-phan-cach-21-nguoi-bi-thuong-20190203125325993.htm