Ô tô khách nát đầu do va xe đầu kéo, 2 người chết, 20 người bị thương

Xe khách chở 40 người chạy trên đường dẫn Nam Hải Vân (Đà Nẵng) hướng Nam- Bắc bất ngờ đâm vào xe đầu kéo chạy ngược lại khiến 2 người chết, 20 người bị thương.

Hiện trường vụ TNGT trên đường Nam Hải Vân

Hiện trường vụ TNGT trên đường Nam Hải Vân

Khoảng 0h30 ngày 15/10, tài xế Trương Minh Thìn (SN 1976, ngụ Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển xe ô tô đầu kéo 51C-90723+51R-14929 chạy trên đường dẫn Nam Hải Vân hướng Nam- Bắc đến km9 đã va chạm với xe ô tô khách 93B-004.07 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy ngược chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến cho phần đầu xe khách bị vỡ, chèn ép, làm 1 tài xế mắc kẹt bên trong. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 40 người. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 20 người bị thương.

Hiện trường xe va chạm bị nát phần đầu

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất xe cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường.

Cảnh sát cứu hộ sử dụng thiết bị thủy lực tháo gỡ phần đầu xe, đưa tài xế bị mắc kẹt ra ngoài và phối hợp với các lực lượng khác đưa 20 người bị thương đi cấp cứu.

Vụ va chạm 3 xe trong đêm

Sau đó 3 giờ, lúc 4h30, tại giao lộ đường tránh Nam Hải Vân, Trường Sơn và cao tốc đã xảy ra vụ va chạm giữa 3 ô tô.

Thời điểm trên, xe đầu kéo 78C- 09538 (78r-00380) do tài xế Võ Công Thao (ngụ Phú Hòa, Phú Yên) lưu thông hướng Hồ Chí Minh đi Hà Nội khi đến giao lộ trên, xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo 57M-2079 (51R-8832) do Bùi Trung Kiên (1997, ngụ Thuận An, Bình Dương) và xe tải đông lạnh 29H-70033 do Nguyễn Văn Định (1995, ngụ Tiên nữ, Hưng yên). Hậu quả 3 xe hư hỏng phần đầu, không có thiệt hại về người.

Các vụ việc đang được lưc lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/o-to-khach-nat-dau-do-va-xe-dau-keo-2-nguoi-chet-20-nguoi-bi-thuong-549809.html