Ô tô không nhường đường cứu hỏa: 'Điếc' hay cố tình vi phạm?

Sau quá trình xác minh, Công an quận 12 (TP HCM) đã mời người lái xe ôtô không nhường đường cho xe cứu hỏa lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Nhiều ý kiến cho rằng, pháp luật cần có chế tài mạnh tay đối với những hành vi coi thường pháp luật và thiếu ý thức văn hóa giao thông như trên.

Cần chế tài mạnh tay

Trước đó ngày 9/7, Cảnh sát PCCC quận 12 nhận tin báo có vụ cháy tại một biệt thự ở huyện Hóc Môn. Ngay sau đó, lãnh đạo đơn vị đã điều động 6 xe cùng hàng chục cán bộ lên đường dập lửa. Trên đường đi, xe cứu hỏa gặp chiếc ôtô mang biển kiểm soát 51F-938… chạy phía trước.

Chiếc xe ô tô không nhường đường xe cứu hỏa khoảng 4km. (Hình cắt từ Clip)

Nhưng mặc cho lái xe cứu hỏa liên tục hú còi ưu tiên, xe này vẫn không chịu nhường đường. Sau khoảng 4 km, xe cứu hỏa mới lách qua được ôtô.

Sau khi clip diễn biến sự việc được đăng tải trên mạng, Công an quận 12 đã liên hệ với phòng PC67, xác minh nhanh dữ liệu đăng ký xe và được biết xe ôtô mang biển số 51F-938.. do ông Đồng Xuân Ng (42 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) đứng tên chủ sở hữu.

Qua làm việc và cho xem video clip, ông Ng thừa nhận bản thân là người cầm lái có hành vi không nhường đường cho xe cứu hỏa đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ lúc sáng 9/7. Theo người đàn ông này, khoảng 7h30 ngày 9/7, ông lái xe với tốc độ từ 30-40km/h.

Do vừa lái xe vừa suy nghĩ việc cá nhân, dẫn đến bất cẩn thiếu quan sát, không chú ý nên ông Ng đã không nhường đường cho xe cứu hỏa chạy phía sau đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, ông Ng đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan công an và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ của mình.

Tài xế này cũng xin chấp hành nghiêm việc xử lý theo quy định pháp luật của cơ quan công an. Căn cứ theo quy định pháp luật, Công an quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của ông Đồng Xuân Ng như sau: Hình thức xử phạt chính là phạt tiền 2,5 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (hạng B2) hai tháng.

Cần có chế tài mạnh để răn đe

Thời gian qua, có nhiều vụ người đi đường cố tình cản trở các xe làm nhiệm vụ cấp bách như cứu hỏa, cứu thương.

Những hành vi đó khiến dư luận hết sức bất bình bởi lẽ việc cứu hỏa, cứu người là vô cùng cấp bách, cần được ưu tiên tuyệt đối.

Trong trường hợp này, nhiều người bày tỏ ý kiến không đồng tình khi người đàn ông điều khiển xe ô tô lý giải về hành vi không nhường đường cho xe cứu hỏa là do “không để ý”.

Bởi lẽ, quãng đường mà xe ông Ng di chuyển trước xe cứu hỏa khoảng 4km, trong khi xe cứu hỏa di chuyển ngay phía sau và liên tục hú còi ưu tiên. Nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm rằng, đây là một hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ nghiêm trọng.

Theo đó, trong số thứ tự các xe được quyền ưu tiên thì xe cứu hỏa đặt lên hàng đầu, khi phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, có tín hiệu, đèn, còi và tính chất công việc nhằm đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Mọi hành vi cản trở đều phải bị xử lý nghiêm và hành vi của người lái ôtô không nhường đường cho xe cứu hỏa là không thể chấp nhận được.

Điều 22, Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định, những xe được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu…

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Còn theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ thì người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô có hành vi không nhường đường cho các loại xe ưu tiên khi đang đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi trên còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Pháp luật quy định là vậy, thế nhưng trên thực tế vẫn có một bộ phận người tham gia giao thông không chấp hành. Đến khi nhận ra hành vi vi phạm của mình thì chấp nhận bị cơ quan chức năng...xử phạt hành chính.

Nhiều ý kiến cho rằng, nhà nước cần có những chế tài xử lý mạnh tay hơn nữa và có thể bị xử lý hình sự, để từ đó răn đe những người thiếu ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngoài ra một vấn đề cần nhắc đến đó là, việc nhường đường cho xe cứu hỏa trong trường hợp trên hoặc nhường đường cho các loại xe ưu tiên khác không chỉ thể hiện việc tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông, mà còn có trách nhiệm với chính bản thân và cả cộng đồng.

Qua đó thể hiện sự văn hóa của người tham gia giao thông, bởi văn hóa giao thông là một bộ phận của văn hóa nơi công cộng, đặc trưng về cách ứng xử, chấp hành các quy định chung về pháp luật, tuân theo các chuẩn mực đạo đức khi tham gia giao thông.

Châu Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/o-to-khong-nhuong-duong-cuu-hoa-diec-hay-co-tinh-vi-pham-d73400.html