Ô tô lao xuống biển, 4 người thương vong

Ô tô nhãn hiệu Mazda mất lái lao sang bên kia đường và rơi xuống biển khiến 3 người tử vong và 1 người chết não.

Khoảng 21 giờ 5 phút ngày 10/7, trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô nhãn hiệu Mazda do anh T.T.A. (37 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) lưu thông hướng TP.Cẩm Phả - TP.Hạ Long bất ngờ lao xuống biển.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đàn ông điều khiển ôtô kịp thoát ra ngoài nhưng 4 người còn lại (gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em) bị mắc kẹt trong xe.

Chiếc xe ô tô sau khi được trục vớt lên bờ (Ảnh TN)

Ngay khi thấy sự việc xảy ra, nhiều người đã tới ứng cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Cả 4 nạn nhân khi được đưa đi cấp cứu đều trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở hoàn toàn, đồng tử giãn tối đa, da lạnh, tay chân tím tái, tử vong trước viện.

Cụ thể, quá trình cấp cứu 3 nạn nhân không có kết quả. Nạn nhân V.V.H. (36 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, quận Từ Liêm, Hà Nội) còn lại có nhịp tim trở lại và được đưa đi hồi sức tích cực, điều trị tích cực. Tuy nhiên, mặc dù đến nay đã duy trì được nhịp tim và huyết áp nhưng theo kết quả chụp não thì toàn bộ não đã bị phù, đồng tử vẫn giãn không có phản xạ. Như vậy nạn nhân bị chết não.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: V.T.H. (32 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là vợ của lái xe; bé T.M.Q. (3 tuổi) con của lái xe và bé B.T.D. (9 tuổi, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng cứu hộ thực hiện trục vớt phương tiện đưa lên bờ. (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Được biết khu vực xảy ra sự việc là đoạn cuối của tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn mở rộng đang được triển khai dự án bãi tắm cột 8, TP Hạ Long nên chưa được thi công xây lan can.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực này đang có mưa dông lớn. Theo một số người dân có thể là do trời mưa quá lớn dẫn đến tầm nhìn của tài xế bị hạn chế.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tập trung cấp cứu người bị nạn; đồng thời yêu cầu lãnh đạo TP Hạ Long và các lực lượng năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, điều tra nguyên nhân. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được phương tiện lên bờ.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/o-to-lao-xuong-bien-4-nguoi-thuong-vong-3412310/