Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 8

Theo Tổng cục Hải Quan, lượng xe ô tô nhập khẩu trong tháng 8 đạt khoảng 10.000 xe, tiếp tục tăng mạnh so với tháng 7.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8 đạt khoảng 10.000 xe, tăng so với tháng 7 là 6.000 xe. Qua số lượng xe tháng 7 và 8 cho thấy, hoạt động nhập khẩu ôtô dần ổn định trở lại, sau nửa năm giảm sâu và lên xuống vì ảnh hưởng của Nghị định 116.

Nửa đầu năm 2018 lượng xe nhập khẩu thất thường, đạt 12.384 chiếc, giảm sâu 75% so với cùng kỳ 2017. Trung bình mỗi tháng Việt Nam chỉ nhập hơn 2.000 xe, tức bằng một tuần của tháng 8.

Nếu như trong tháng 6/2018, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu chỉ đạt 3.356 chiếc (trị giá hơn 82 triệu USD), thì trong tháng 7 đã tăng lên gần gấp đôi, đạt 6.586 chiếc (kim ngạch 134,45 triệu USD).

Dự báo từ nay đến cuối năm, ô tô nhập khẩu về Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng này nhằm đáp ứng nhu cầu xe cuối năm.

Theo kế hoạch của các hãng xe, bên cạnh các mẫu xe nhập khẩu Thái Lan, Indonesia đã có mặt trên thị trường, trong tháng 9 này các hãng cũng sẽ cho ra mắt mẫu xe mới. Honda ra mắt Honda HR-V nhập khẩu Thái Lan; trong khi đó Toyota tung 3 dòng xe bao gồm: Wigo, Avanza và Rush đều xuất xứ Indonesia. Các dòng xe Toyota đều có giá công bố dưới 400 triệu đồng.

Hà Thanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/o-to-nhap-khau-ve-viet-nam-tieng-tuc-tang-324902.html