Ô tô suýt rơi xuống biển khi phà rời bến

Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một ôtô loại 16 chỗ có nguy cơ rơi xuống biển ở Quảng Ninh. Theo hình ảnh, phần trước bánh xe đã bị ngập.

Theo ban quản lý phà cho biết, khi phà gần đến bến Tuần Châu, chiếc xe ô tô 16 chỗ gần cửa lên có nổ máy trước, chờ hướng dẫn lên bến. Tuy nhiên, xe bị kẹt số nên đã vọt lên trước, chạm bánh trước xuống mép nước.

Khi sự cố xảy ra, công nhân trên phà đã kịp thời xử lý, đưa xe sang đến bến Tuần Châu an toàn, đúng lộ trình.

Xe ô tô suýt rơi xuống biển

Ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh xác nhận về sự cố trên. Ông cho biết trước đó ôtô này chuyển từ bến phà Gia Luận (Hải Phòng) để di chuyển đến bến Tuần Châu (Quảng Ninh).

"Quy trình an toàn khi rời bến là nhân viên phà phải đóng cửa, chốt lại. Nhưng nhân viên phà đã quên đóng cửa sau, ô tô không phanh kịp nên bị trôi. Các lực lượng đã xử lý kịp thời nên không có thiệt hại”.ông Minh thông tin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở GTVT Quảng Ninh đã chỉ đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh có công văn đề nghị TP Hải Phòng phối hợp tăng cường chấn chỉnh, quản lý, đề phòng xảy ra tình trạng mất an toàn.

Trần Huyền

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/o-to-suyt-roi-xuong-bien-khi-pha-roi-ben-114652.html